Hiệp định thương mại tự do (FTA):Thách thức đối với DN FDI

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế tổ chức

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế tổ chức

Hội thảo "Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam- EU".

Hiệp định thương mại tự do (FTA):Thách thức đối với DN FDI ảnh 1

Sản xuất lắp ráp ô tô tại Công ty Liên doanh Toyota Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp EU đang hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa ở Việt Nam cơ bản là sẽ cùng có lợi trong hiệp định này. Là những doanh nghiệp hiểu cả EU và Việt Nam, các doanh nghiệp EU cần phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm ra điểm cân bằng mà hai bên có thể chấp nhận được.

"Chúng tôi tin rằng đầu tư của EU sẽ tăng lên, do môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, và do khi đầu tư vào Việt Nam các doanh nghiệp EU không chỉ tiêu thụ hàng hóa trên thị trường Việt Nam mà có thể xuất khẩu vào một thị trường rộng lớn 3,5 tỷ người (EU và các nước có hiệp định Mậu dịch tự do với Việt Nam)", ông Tuyển cho biết.

Theo Giáo sư TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, việc lựa chọn đối tác để đàm phán và ký kết FTA song phương cần được đặt trên căn bản hiệu quả kinh tế- xã hội của hoạt động thương mại quốc tế trong trung hạn 2011-2015 và trong dài hạn 2011-2020.

Ông Mại kiến nghị nên đề ra phương châm: chọn đúng đối tác và triển khai thận trọng, bởi vì từ nay đến năm 2015 phải đặt thương mại quốc tế, đàm phán, ký kết các FTA trong khuôn khổ của hội nhập quốc tế với khối lượng đồ sộ những công việc phải làm, mà hiện còn khá nhiều chính sách và thể chế cần được bổ sung và hoàn thiện, việc tổ chức thực hiện cần được nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Năm 2010, Việt Nam và EU cùng thống nhất sẽ tiến hành đàm phán về một hiệp định mậu dịch tự do. Đây là dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai bên. EU là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu vào Châu Âu (chủ yếu là EU) từ 5,6 tỷ USD năm 2005 lên 15,4 tỷ USD năm 2010, tăng gần 3 lần.

Từ năm 2008 đến năm 2010, EU luôn chiếm khoảng 18% thị phần xuất khẩu của Việt Nam. EU cũng là đối tác đầu tư lớn của Việt Nam. Đến đầu tháng 3/2011, EU có 1.079 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 16.158 tỷ USD./.

Thúy Hiền

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.