Hiệp định thương mại thúc đẩy xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường của EU

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) khẳng định mạng lưới các hiệp định thương mại (FTA) đang trở thành động lực then chốt giúp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, mở rộng thị trường và tăng sức chống chịu cho nền kinh tế trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo thường niên lần thứ 5 về Thực thi và Triển khai Chính sách Thương mại của EU, công bố ngày 3/11, cho thấy các hiệp định thương mại đã giúp doanh nghiệp châu Âu tiếp cận thị trường mới, giảm phụ thuộc vào các đối tác truyền thống và duy trì ổn định dòng chảy thương mại. Báo cáo bao quát giai đoạn năm 2024 và nửa đầu năm 2025, đồng thời khẳng định chính sách thương mại là yếu tố củng cố năng lực cạnh tranh của khu vực.

Theo số liệu năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của EU sang 76 đối tác có FTA ưu đãi tăng 1,4%, gấp đôi mức tăng 0,7% đối với các nước không ký kết hiệp định. Xuất khẩu sang Canada tăng 51% kể từ năm 2017, trong khi mức tăng chung sang các thị trường khác đạt 20%. Kim ngạch xuất khẩu nông sản - thực phẩm đạt kỷ lục 235 tỷ euro (271 tỷ USD), tăng 2,8% so với năm trước, riêng xuất khẩu sang các đối tác ưu đãi tăng 3,6%, cao gấp đôi mức tăng sang các nước không có FTA. Năm 2023, lĩnh vực dịch vụ, thương mại với các đối tác ưu đãi đạt 1.300 tỷ euro (1.500 tỷ USD), gấp hơn 3 lần so với nhóm không có FTA.

Các hiệp định thương mại cũng góp phần ổn định chuỗi cung ứng của EU trong bối cảnh khối bị ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt Nga. Xuất khẩu sang Mexico, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh đã bù đắp phần sụt giảm ở các ngành ô tô, linh kiện và thiết bị điện. Về nhập khẩu, nguồn khí đốt và khí hóa lỏng từ Algeria, Kazakhstan, Na Uy cùng nhập khẩu đồng từ Chile giúp EU cân bằng nguồn cung sau khi cắt giảm phụ thuộc vào Nga.

Năm 2024, EU đã tháo gỡ 44 rào cản thương mại tại các thị trường thứ ba, nâng tổng số lên 186 kể từ khi cơ chế thực thi được thiết lập vào năm 2020. Bên cạnh đó, khối tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, với 2 hiệp định mới có hiệu lực gồm FTA với New Zealand và Hiệp định Đối tác Kinh tế với Kenya. Đến nay, EU đã ký kết 44 hiệp định bao phủ 76 đối tác ưu đãi, hoàn tất đàm phán với Indonesia và đang chờ phê duyệt hiệp định với Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Mexico, đồng thời thúc đẩy đàm phán với Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Ủy viên phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế EU, ông Maroš Šefčovič, nhấn mạnh rằng các FTA giúp khối củng cố vị thế trước thách thức toàn cầu thông qua đa dạng hóa nguồn cung, thị trường và giảm chi phí nhờ hài hòa quy định quốc tế. Ông cho rằng việc mở rộng thị trường là yếu tố thiết yếu giúp doanh nghiệp châu Âu duy trì ổn định trong môi trường thương mại nhiều biến động.

Báo cáo năm nay đi kèm Tài liệu làm việc (Staff Working Document), cập nhật tiến triển trong quan hệ thương mại ưu đãi, việc loại bỏ rào cản, giải quyết tranh chấp và triển khai các công cụ thực thi mới. Tài liệu cũng ghi nhận nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua cổng thông tin Access2Markets.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình, EU coi việc mở rộng mạng lưới hiệp định thương mại là trụ cột chiến lược của chính sách kinh tế đối ngoại. Cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc cởi mở, minh bạch và cùng có lợi được xem là nền tảng giúp EU khẳng định vai trò trung tâm thương mại toàn cầu ổn định, hướng tới phát triển bền vững, chuyển đổi kinh tế xanh và số hóa trong giai đoạn hiện nay.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.