Hiện trường tan hoang sau vụ cháy dãy nhà hàng, kho xưởng trong thôn Triều Khúc, Hà Nội
Sau gần hai ngày xảy ra hỏa hoạn, khu kho xưởng ở tổ dân phố số 3 Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vẫn ngổn ngang đổ nát, với khung sắt biến dạng, mái tôn cháy xém và lớp tro bụi dày đặc.
Khoảng 17 giờ 30 ngày 25/7, đã xảy ra cháy tại cơ sở sửa chữa loa đài mặt đường Vũ Đức Úy (khoảng 70m2) thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội). Ngọn lửa sau đó lan sang hàng loạt nhà xưởng bên cạnh.
Các nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, gỗ... nên lực lượng chức năng phải mất rất nhiều giờ mới khống chế được ngọn lửa.
Hai ngày sau vụ cháy, khu nhà kho và hàng quán này chỉ còn lại đống đổ nát.
Thời điểm cháy lớn, lực lượng chức năng phải huy động máy xúc để phá dỡ toàn bộ 8 kho xưởng xung quanh với diện tích gần 2.000 m2.
Khu vực nhà xưởng bị cháy nằm giữa khu dân cư, nên ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh.
Vị trí cháy chỉ cách Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thanh Liệt khoảng 300 m.
Đám cháy gây thiệt hại lớn về tài sản của nhiều hộ dân kinh doanh, sản xuất tại đây.
Kho xưởng ở đường 25m phường Thanh Liệt (Hà Nội) đổ sập hoàn toàn, tài sản bên trong bị thiêu rụi.
Hàng trăm mét vuông hàng quán, kho xưởng bị cháy tan hoang.
Sáng 27/7, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa khu vực đám cháy.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 23h ngày 11/9, thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).
Chiều 9/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Liên quan tới công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, chiều 9/9, Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 1212-CV/TU gửi Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội, yêu cầu khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ, báo cáo kết quả trước ngày 20/9/2026.
Xác định Vành đai 2.5 là công trình khẩn cấp nhằm gỡ điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, Hà Nội đang tăng tốc thi công, huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2.000, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.