Hiên ngang đảo tiền tiêu Cô Lin

Cô Lin được xem là đảo tiền tiêu, vì chỉ cách đảo Gạc Ma đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép khoảng 1,9 hải lý về hướng tây bắc (3,5 km). Đảo chìm, điều kiện sống và công tác vô cùng gian nan, vất vả.
Cán bộ và chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần vượt mọi khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sỹ không phút lơi là, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hiến dâng tuổi đời thanh xuân cho sự trường tồn của quần đảo Trường Sa - lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đầu sóng, ngọn gió, các thế hệ của đảo tiền tiêu này đã trở thành biểu tượng cao đẹp, một niềm tin bất diệt, hiên ngang trong trái tim của người Việt.
Hiên ngang đảo tiền tiêu Cô Lin ảnh 1

Dù khó khăn, vất vả nhưng cán bộ và chiến sỹ luôn nắm chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ biển, đảo.

Hiên ngang đảo tiền tiêu Cô Lin ảnh 2

Năm năm liền là đơn vị Quyết thắng (2010 - 2015), tập thế cán bộ, chiến sỹ đảo Cô Lin luôn đoàn kết thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Hiên ngang đảo tiền tiêu Cô Lin ảnh 3

Tại Cô Lin cũng như các đảo khác, mỗi hạt đất, giọt nước đều được nâng niu, dành để chăm bón những mầm xanh.

Hiên ngang đảo tiền tiêu Cô Lin ảnh 4

Các chiến sĩ không lơi là nhiệm vụ quan sát, nắm bắt tình hình, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Hiên ngang đảo tiền tiêu Cô Lin ảnh 5

Đất liền luôn sát cánh bên các chiến sĩ ở đảo Cô Lin bằng những món quà thiết thực và đầy ý nghĩa.

Hiên ngang đảo tiền tiêu Cô Lin ảnh 6

Không phút ngơi nghỉ, các chiến sỹ chia ca luân phiên trực 24/24 giờ.

Hiên ngang đảo tiền tiêu Cô Lin ảnh 7

Những giây phút sinh hoạt văn hóa tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ đảo Cô Lin.

Hiên ngang đảo tiền tiêu Cô Lin ảnh 8

Đứng từ đảo Cô Lin, trong tầm nhìn không xa là đảo chìm Gạc Ma đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép năm 1988. Hiện nay Trung Quốc đã bồi đắp trái phép biến Gạc ma thành một hòn đảo nhân tạo với nhiều công trình mới xây dựng.

Bài và ảnh: Việt Hoàng

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.