Hiểm nguy rình rập trên những chiếc xuồng tự phát trên lòng hồ thủy điện

Nhiều năm qua, trên các lòng hồ thủy điện Thác Mơ (thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng) và Cần Đơn (huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập) xuất hiện hàng trăm chiếc thuyền tự phát của người dân Bình Phước qua lại trên lòng hồ, tiềm ẩn nguy hiểm đối mặt với “tử thần”, đặc biệt về mùa mưa lũ.

Từ khi thủy điện Cần Đơn, Thác Mơ tích nước, nhiều con đường đi rẫy quen thuộc của người dân bị chia cắt khiến họ phải đi đường vòng xa hơn, có nơi hàng chục cây số. Bởi vậy, để tiết kiệm thời gian, chi phí họ đã mạo hiểm sử dụng những chiếc xuồng hoặc xuồng gắn máy nổ. Do địa hình cách trở, để đến trung tâm các xã, người dân cũng phải sử dụng đò ngang để qua lòng hồ.

Hiểm nguy rình rập trên những chiếc xuồng tự phát trên lòng hồ thủy điện ảnh 1

Đò của người dân vận chuyển hàng hóa, người và xe máy qua hồ thủy điện.

A Điểu Hùng, thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh sống cạnh lòng hồ thủy điện Thác Mơ cho biết: “Sống ở khu vực gần lòng hồ thủy điện Thác Mơ nên tôi thường xuyên thấy những chiếc xuồng máy chở người lẫn tài sản tròng trành rất nguy hiểm, nhất là khi có gió mạnh, xuồng dễ bị lật. Trong các năm vừa qua, cũng đã có nhiều vụ lật xuồng dẫn đến chết người”.

Nằm rải rác nhiều điểm của lòng hồ thủy điện Thác Mơ, có rất nhiều xuồng nhỏ được gắn máy nổ với công suất cao chở người dân đi làm rẫy hoặc đánh bắt cá. Nhiều chủ phương tiện không có giấy phép hoặc phụ nữ, trẻ em cũng có thể cầm lái, chở người và hàng hóa qua hồ không đảm bảo an toàn.

"Từ xã Phú Văn (Bù Gia Mập) đến xã Bom Bo (huyện Bù Đăng), do muốn đi đường tắt gần hơn nên tôi đi đò. Vài lần thấy không an toàn mỗi khi có gió nên giờ tôi không dám đi xuồng, phải chọn đi đường vòng dù xa hơn trên chục cây số", anh Hồng Khanh, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập chia sẻ.

Hiện một số bến đò thuộc lòng hồ thủy điện Thác Mơ cũng đã cấp phép đủ tiêu chuẩn để đò ngang vận chuyển người, phương tiện, tài sản qua lòng hồ. Theo cơ quan chức năng địa phương, các đơn vị trên các địa bàn vẫn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con cần chủ động mặc áo phao để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhưng một số người dân vẫn thiếu ý thức phòng tránh.

Trong thời gian vừa qua, ngành chức năng của tỉnh B ình Phước đã liên tục kiểm tra, rà soát việc lưu thông trên các lòng hồ thủy điện nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Năm 2016, lực lượng chức năng đã đình chỉ 4 bến đò hoạt động không phép.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.