Hezbollah tung video do thám căn cứ quân sự Israel

Gần đây, lực lượng Hezbollah tại Liban đã tung video quay bằng thiết bị bay không người lái về căn cứ quân sự của Israel. Đây là video thứ ba Hezbollah tung ra nhằm thể hiện khả năng theo dõi các công trình quan trọng trong lãnh thổ Israel.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình đoạn video dài 8 phút do Hezbollah công bố về căn cứ không quân Ramat David. Ảnh: Al Jazeera

Cơ sở quân sự của Israel nằm trong tầm ngắn lần này là căn cứ không quân Ramat David, nằm sâu 50 km trong lãnh thổ nước này. Đoạn video cho thấy cả hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) bên trong căn cứ Ramat David.

Hezbollah khẳng định đoạn video dài hơn 8 phút, hầu hết được quay ngày 23/7. Video còn có những cảnh quay ban đêm mà Hezbollah tuyên bố được ghi lại trước đó và một số hình ảnh khác mà phong trào này cho biết đã được chụp vào đầu tháng 7. Hezbollah nói rằng đó chỉ là một phần trong những gì thiết bị bay không người lái của phong trào này ghi lại.

Người phát ngôn của quân đội Israel xác nhận trên mạng xã hội X rằng đoạn video được quay bởi thiết bị bay không người lái và hoạt động của căn cứ Ramat David không chịu ảnh hưởng.

Hezbollah nói rằng 3 video được công bố phản ánh khả năng giám sát của phong trào này với Israel.
Đoạn video đầu tiên ghi cảnh thành phố cảng Haifa của Israel và video thứ hai ghi hình ảnh Cao nguyên Golan.

Theo kênh Al Jazeera, Hezbollah nói rằng đây là thông điệp gửi tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang ở Mỹ, rằng phong trào này đã sẵn sàng nếu nhà lãnh đạo Israel chọn mở rộng cuộc đối đầu. Các đoạn video là cách để Hezbollah minh chứng năng lực tình báo của phong trào này.

Ngày 22/7, Thủ tướng Israel đã lên đường thăm Mỹ. Ngày 24/7, ông phát biểu tại cuộc họp chung của lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Đây là lần phát biểu thứ tư của Thủ tướng Netanyahu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp Thủ tướng Israel vào ngày 25/7 (giờ Mỹ) để thảo luận về tiến trình hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả con tin. Phó Tổng thống Kamala Harris có lịch trình gặp riêng Thủ tướng Netanyahu vào ngày 24/7.

Chuyến thăm Mỹ diễn ra ở thời điểm ông Netanyahu phải đối mặt sức ép về thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hamas ở Dải Gaza. Trong khi đó, nước Mỹ đang tập trung vào vấn đề bầu cử sau khi Tổng thống Biden từ bỏ tái tranh cử.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.