Hezbollah phủ nhận phóng tên lửa vào Israel

Lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 22/3 ra tuyên bố khẳng định không có bất cứ liên quan gì đến các vụ phóng tên lửa từ phía Nam Liban về phía Israel. Lực lượng này cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.
Chú thích ảnh
Lửa cháy bùng phát ở miền Bắc Israel sau khi trúng tên lửa được phóng từ miền Nam Liban. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trước đó, Israel đã nã pháo và không kích khu vực miền Nam Liban với lý do đáp trả vụ phóng 3 tên lửa từ khu vực này vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng ra lệnh quân đội “hành động mạnh mẽ để đáp trả các mục tiêu ở Liban”. Trong một thông báo sau đó, quân đội Israel cho biết đã phá hủy hàng chục bệ phóng tên lửa và một trung tâm chỉ huy của lực lượng Hezbollah ở Nam Liban.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Liban dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết có 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel ở khu vực biên giới phía Nam. Các khu vực bị ảnh hưởng là các thị trấn biên giới và vùng đồi nằm sâu trong lãnh thổ Liban khoảng 8km.

Theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024, Hezbollah ở miền Nam Liban phải giải giáp, quân đội Israel sẽ rút khỏi khu vực này và quân đội Liban sẽ triển khai vào đây. Thỏa thuận nêu rõ Chính phủ Liban có trách nhiệm tháo dỡ toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự ở miền Nam và tịch thu toàn bộ vũ khí trái phép.

Trước những diễn biến mới ở khu vực biên giới, Thủ tướng Liban, ông Nawaf Salam cảnh báo nguy cơ tái diễn các hoạt động quân sự ở phía Nam đất nước. Ông nhấn mạnh: "Tất cả các biện pháp an ninh và quân sự phải được thực hiện để chứng minh rằng Liban quyết định về các vấn đề chiến tranh và hòa bình".

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.