Hezbollah lần đầu phóng tên lửa đạn đạo vào trụ sở cơ quan tình báo Israel

Hôm 25/9, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào trụ sở của Cơ quan tình báo Israel (Mossad) gần Tel Aviv.
Chú thích ảnh
Hệ thống David's Sling của Israel hoạt động để đánh chặn tên lửa phóng từ Liban ngày 25/9. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP, đây là lần đầu tiên Hezbollah tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ khi cuộc chiến kéo dài gần 1 năm với Tel Aviv nổ ra.

“Lúc 6:30 sáng ngày 25/9, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo đã phóng tên lửa đạn đạo Qader  nhắm vào trụ sở Mossad ở ngoại ô Tel Aviv”, phong trào Hezbollah tuyên bố.

Hezbollah cáo buộc trụ sở này chịu trách ám sát các nhà lãnh đạo và thực hiện cuộc tấn công khiến loạt máy nhắn tin và thiết bị không dây ở Liban phát nổ. Cuộc tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy cấp cao.

Hezbollah cũng cho biết cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo được thực hiện nhằm ủng hộ người dân Gaza,“bảo vệ Liban và người dân nước này”.

Về phần mình, Quân đội Israel cùng ngày tuyên bố lần đầu tiên tên lửa do Hezbollah bắn đã bay đến khu vực Tel Aviv và bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn . Còi báo động không kích ở Tel Aviv đã vang lên. Ngoài ra, lực lượng không quân Israel đã tấn công bệ phóng của tên lửa ở khu vực Nafakhiyeh, miền nam Liban.

“Sau tiếng còi báo động vang lên ở khu vực Tel Aviv và Netanya, một tên lửa đất đối đất đã được xác định bay qua từ Liban và đã bị Lực lượng Phòng không thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel đánh chặn”, quân đội Israel nêu rõ.

Người phát ngôn Quân đội Israel Nadav Shoshani mô tả đây là tên lửa tầm xa hạng nặng. 

“Đây là lần đầu tiên Hezbollah bắn về phía Tel Aviv”, ông nói.

Không có báo cáo nào về thiệt hại hoặc thương vong. Theo quân đội Israel, cũng không có thay đổi nào đối với các hướng dẫn phòng thủ dân sự cho miền Trung Israel.

Vụ phóng tên lửa mới nhất đánh dấu sự leo thang tiếp theo sau 2 ngày Israel tiến hành không kích Liban. Giới chức địa phương cho biết cuộc không kích khiến đã ít nhất 569 người thiệt mạng.

Trước đó, Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhiều lần tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Liban cũng sẽ dẫn đến một cuộc tấn công vào trung tâm kinh tế của nước này.

Hezbollah và Israel đã giao tranh gần như hàng ngày qua biên giới kể từ khi phong trào Hamas ở Palestine phát động cuộc tấn công chưa từng có vào Israel vào ngày 7/10 năm ngoái.

Cuộc tấn công của Hamas đã châm ngòi cho cuộc xung đột rộng lớn ở Gaza, thu hút Hezbollah và các nhóm chiến binh khác từ khắp Trung Đông.

Trọng tâm hỏa lực của Israel đã chuyển mạnh từ Gaza sang Liban trong những ngày gần đây. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 558 người thiệt mạng trong ngày 23/9 - ngày bạo lực đẫm máu nhất ở quốc gia này kể từ cuộc nội chiến 1975 - 1990.

Hải Vân/Báo Tin tức (AFP, CNN, Reuters)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).