Hết tiền và không có chuyến bay khiến hàng nghìn người Nga mắc kẹt ở Thái Lan

Các quan chức cho biết hàng nghìn du khách Nga đang mắc kẹt tại Thái Lan do các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga khiến họ gặp khó khăn trong tìm chuyến bay và tiền bạc để về nước.
Chú thích ảnh
Ảnh min họa: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Giám đốc Cơ quan Quản lý Du lịch Thái Lan cho biết 7.000 người Nga mắc kẹt ở các địa điểm như Phuket, Koh Samui, Pattaya và Krabi. Nguyên nhân là do các chuyến bay bị hủy, giá đồng ruble rơi tự do và vấn đề thanh toán nảy sinh sau khi các ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT toàn cầu. Khoảng một nửa trong số họ mắc kẹt ở đảo Phuket.

Ông Yuthasak Supasorn nói với Reuters: “Chúng tôi phải trở thành chủ nhà tốt và quan tâm tới họ. Vẫn có những du khách Nga đang trên đường tới đây”.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, ông Bhummikitti Ruktaengam nói: "Chúng tôi đã yêu cầu các khách sạn giảm giá và kéo dài thời gian lưu trú. Một số du khách Nga đã sử dụng UnionPay của Trung Quốc sau khi thẻ do các ngân hàng Nga phát hành và sử dụng các công ty thanh toán Visa và Mastercard của Mỹ đã ngừng hoạt động".

Visa và Mastercard đã thông báo sẽ đình chỉ hoạt động ở Nga sau khi Nga đưa quân vào Ukraine.

Mặc dù Thái Lan nằm trong số 141 quốc gia ủng hộ nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi Nga rút quân ngay lập tức, nhưng nước này đã không áp đặt lệnh trừng phạt nào đối với Nga.

Ông Bhummikitti cho biết hàng trăm người Ukraine cũng bị mắc kẹt, chủ yếu do đóng cửa sân bay ở Ukraine.

Thái Lan đã nỗ lực đưa những người Nga mắc kẹt lên các chuyến bay đến Moskva của các hãng hàng không Trung Đông và sắp xếp các chuyến bay về nước cho họ. Thái Lan cũng đang xem xét đề xuất cho phép sử dụng tiền điện tử để thanh toán tại các khách sạn, chuyến bay và các cơ sở kinh doanh khác ở Phuket.

Năm 2019, Thái Lan đón 1,4 triệu lượt khách Nga. Vào tháng 1, Thái Lan đón khoảng 23.000 khách Nga, chiếm khoảng 1/5 tổng số lượt khách đến.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.