Hết đợt 2, dự kiến 70% diện tích sẽ có đủ nước cho vụ Đông Xuân

Ngày 25/1, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có cuộc họp về tình hình lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

Theo Tổng cục Thủy lợi, lúc 10h ngày 25/1, gần 386.000 ha khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã có nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân, chiếm trên 62% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch của toàn khu vực.

 
Hết đợt 2, dự kiến 70% diện tích sẽ có đủ nước cho vụ Đông Xuân ảnh 1

Nông dân xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tranh thủ cấy sớm trên những diện tích ruộng trũng đã đủ nước. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Những địa phương có diện tích đủ nước cao như: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình…, đặc biệt, tỉnh Hà Nam đã cơ bản hoàn thành việc lấy nước phục vụ gieo cấy.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, Tổng cục Thủy lợi với tiến độ lấy nước hiện nay, dự kiến hết đợt 2 sẽ có khoảng 70% diện tích gieo cấy có đủ nước gieo cấy.

Sau khi kết thúc đợt 1, các địa phương, công ty khai thác công trình thủy lợi sẽ tiếp tục vận hành hệ thống bơm để đưa nước lên ruộng từ nguồn nước của các sông nội địa, hệ thống kênh mương, hồ chứa thủy lợi và lợi dụng thủy triều. Đến trước thời gian lấy nước đợt 3, diện tích đủ nước dự kiến sẽ tăng khoảng 10% so với thời điểm kết thúc đợt lấy nước 2.

Hiện một số địa phương có diện tích lấy nước thấp như: Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội (đạt dưới 50% diện tích gieo cấy). Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, các địa phương trên tuy đạt tỷ lệ thấp hơn so với các địa phương khác nhưng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đây là những địa phương có tập quán canh tác muộn so với các địa phương khác, đồng thời có diện tích cây vụ Đông lớn nên nhu cầu lấy nước chưa cao. Các địa phương đã lên kế hoạch chờ nông dân thu hoạch cây vụ Đông phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng Tết, để nông dân bán được giá.

Ông Nguyễn Như Hải, Trưởng phòng Cây lương thực - Cây thực phẩm, Cục Trồng trọt cho biết, đã có khoảng 80.000 ha Xuân sớm và Xuân trung ở các địa phương đã được gieo cấy xong. Đây là những diện tích trồng cây vụ Đông sớm hoặc diện tích thấp trũng cần tránh lũ tiểu mãn. Các tỉnh cơ bản gieo cấy xong trà này như: Ninh Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…

Ông Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị, các địa phương, công trình khác thác thủy lợi tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Sau khi kết thúc đợt 2, nguồn nước sẽ giảm nhưng các địa phương, đơn vị vẫn phải vận hành các phương tiện lấy nước, tận dụng tối đa điều kiện nguồn nước có thể để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.

Vụ Đông Xuân 2016-2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ có kế hoạch gieo cấy trên 620.000 ha.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.