Hệ thống phòng thủ cảng Sevastopol của Nga 'tan tác' sau bão

Hình ảnh vệ tinh cho thấy phần lớn hệ thống phòng thủ cho cảng Sevastopol, chủ yếu được thiết lập để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên biển, đã bị hư hại.
Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh của Planet Labs cho thấy hệ thống phòng thủ của Nga tại Cảng Sevastopol bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão ngày 27/11. Ảnh: Planet Labs 

Hình ảnh vệ tinh mới mà trang The Drive có được cho thấy, hệ thống phòng thủ bến cảng ngày càng phức tạp mà Nga thiết lập ở Sevastopol để ngăn chặn các cuộc tấn công của xuồng không người lái (USV) Ukraine và các hình thức xâm nhập khác đã bị hư hại đáng kể do cơn bão ngày hôm qua.

Một hình ảnh vệ tinh được Planet Labs chụp ngày 28/11 cho thấy các hàng rào nổi và sà lan, cùng những chướng ngại vật khác, đã từng bảo vệ ngôi nhà của Hạm đội Biển Đen Nga đã rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng. Một số hang rào đã bị tách ra và một số sà lan biến mất sau cơn bão.

Đây là kiểu hủy diệt mà trước đó trang WarZone đã dự đoán ngày 27/11 là có thể xảy ra khi gió có tốc độ vượt quá 150km/h và những con sóng lớn ập vào Crimea.

Trang này viết: “Tác động của cơn bão có thể cho phép Ukraine khai thác những lỗ hổng xuất hiện, ngay cả khi tạm thời, trong hệ thống phòng thủ trên không và cảng, giám sát trên biển, cùng những lỗ hổng khác. Sự gián đoạn lớn về hậu cần đối với nỗ lực chiến đấu cũng là điều hiển nhiên.”

Chú thích ảnh
Hình ảnh lớp phòng thủ còn chặt chẽ tại cảng Sevastopol thời điểm ngày 13/10/2023...
Chú thích ảnh
.... và cảnh tượng "tan tác" sau cơn bão trong ảnh chụp qua vệ tinh ngày 28/11. Ảnh: Planet Labs

Cảng Sevastopol đã được tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ sau nhiều lần bị tấn công bằng đường biển. Quân đội Nga đã thiết lập nhiều chướng ngại vật rào chắn ngang qua cửa cảng Sevastopol như một phần của hệ thống phòng vệ bờ biển và phòng không nhiều lớp. Sà lan và lưới cũng được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công trên và dưới mặt nước. Hệ thống động học được bố trí dọc theo đê chắn sóng để đối phó với các mối đe dọa đang đến gần. Tất cả nhằm tăng cường cho các máy bay và thuyền di chuyển trong khu vực để bảo vệ bến cảng, với nhiều hệ thống cảm biến khác nhau cung cấp cảnh báo bổ sung.

Trang The Drive dẫn nhận xét của chuyên gia hải quân H. I. Sutton cho rằng, ngoài việc ảnh hưởng đến các rào chắn vật lý ở bến cảng, cơn bão dường như còn phá hủy các chuồng nuôi cá heo mũi chai được huấn luyện quân sự. Cũng có thể các chuồng cá heo đã được kéo đi nơi khác trước cơn bão, nhưng chúng vẫn chưa được định vị.

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy Ukraine cố gắng tận dụng khoảng trống mới này trong hệ thống phòng thủ bến cảng của Sevastopol. Tận dụng các cơ hội do thời tiết mang lại là một trong những nguyên lý lâu đời nhất của chiến tranh. Kiev cũng đã lên tiếng khá nhiều khi tuyên bố công khai rằng các cuộc tấn công trên khắp Crimea sẽ tiếp tục.

Chú thích ảnh
Những rào cản như trong ảnh đã được sử dụng thành công ở Sevastopol, để ngăn chặn các xuồng không người lái tấn công của Ukraine. Ảnh: X

Hiện chưa rõ Nga sẽ mất bao lâu để khôi phục lại các hệ thống phòng thủ đó khi thời tiết đã dịu dần. Các quan chức Nga cho biết tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực ở một số khu vực tại Crimea và nhiều hoạt động đang được tiến hành nhằm khôi phục thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, họ không đề cập đến việc phòng thủ bến cảng.

Theo trang The Drive, ngoài việc củng cố cảng Sevastopol, Nga còn lắp đặt thêm hệ thống sà lan chìm để bảo vệ cầu Kerch. Cây cầu trị giá 4 tỷ USD nối Crimea với đại lục Nga đã bị các xuồng tấn công không người lái Sea Baby của Ukraine tấn công vào ngày 17/7. Gần đây, nhiều rào chắn mặt nước đã được Nga thiết lập ở các khu vực tiếp cận phần phía Bắc của cây cầu. Hình ảnh được đăng ngày 27/11 cho thấy một số rào chắn đó cũng đã bị loại bỏ hoặc cuốn trôi.

Tuy nhiên, sự xuống cấp nói trên của các hệ thống phòng thủ tại Sevastopol sẽ chỉ là tạm thời. Ngày 29/11, tốc độ gió được dự báo giảm xuống còn từ 10 -16km/giờ, cho phép công việc khôi phục bắt đầu dễ dàng hơn để đưa chúng trở lại vị trí cũ.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.