Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga

Nước Nga đã tự hào kỷ niệm Ngày Lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội nước này vào hôm 19/11. Dưới đây là những hệ thống tên lửa và pháo binh thiện chiến, đáng gờm nhất đã từng “phục vụ” hoặc đang “trực chiến” trong lực lượng quân đội Xô Viết và Liên bang Nga hiện nay.

Nước Nga đã tự hào kỷ niệm Ngày Lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội nước này vào hôm 19/11. Dưới đây là những hệ thống tên lửa và pháo binh thiện chiến, đáng gờm nhất đã từng “phục vụ” hoặc đang “trực chiến” trong lực lượng quân đội Xô Viết và Liên bang Nga hiện nay.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 1

BM-21 là dàn phóng phản lực cỡ nòng 122mm được gắn vào xe tải hạng nặng, hệ thống được chế tạo từ năm 1960 và vẫn được sản xuất cho đến năm 1988.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 2

BM-30 Smerch (tiếng Nga: cơn lốc), là dàn phóng tên lửa nhiều nòng vẫn được quân đội Nga sử dụng từ những năm 1980 cho đến nay.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 3

Pháo tự hành 2S1 Gvozdika cỡ nòng 122mm đã dừng sản xuất từ năm 1991.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 4

Pháo dã chiến 2A36 Giatsint cỡ nòng 152mm không còn được sử dụng từ năm 1989.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 5

Hệ thống tên lửa chống tăng 9M123 Khrizantema đã “tham gia” quân đội Nga vào năm 2005.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 6

2S19 Msta là hệ thống lựu pháo tự hành bắt đầu đi vào hoạt động năm 1989 với tầm bắn 29km.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 7

Tổ hợp tên lửa 9K720 Iskander được sử dụng từ năm 2006.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 8

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya cỡ nòng 152mm có tầm bắn 18,5km.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 9

Hệ thống pháo phản lực tự hành BM-27 Uragan với “kinh nghiệm” hoạt động từ năm 1975.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 10

Pháo tự hành 2S7 Pion cỡ nòng 203mm với tầm bắn “đáng sợ” 37,5 km đã bị dừng sản xuất từ năm 1990.

Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga ảnh 11

Pháo tự hành BM-13 Katyusha huyền thoại được sản xuất bởi Liên Xô, từng khiến phát xít Đức khiếp sợ trong Thế chiến thứ II.

H.Linh(Theo Ria Novosti)

Dành cho bạn

Tổng công trình sư cần quyền tự chủ để dẫn dắt các nhiệm vụ lớn

Tổng công trình sư cần quyền tự chủ để dẫn dắt các nhiệm vụ lớn

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, việc phát huy trí thức Việt Nam trong và ngoài nước, làm chủ công nghệ mới và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đòi hỏi những cơ chế phù hợp để kết nối nguồn lực, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh.

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.