Hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam

Tổng cục Đường bộ đã chính thức áp dụng Hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô (VOTO) do Tổng Công ty Công nghiêp Công nghệ cao Viettel (VHT) sản xuất.
Chú thích ảnh
Mô hình mô phỏng lái xe được các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Singapore áp dụng từ lâu, giờ đã có ở Việt Nam. Ảnh: Diệu Linh.

Hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô VOTO sử dụng thiết bị và công nghệ mô phỏng hiện đại như công nghệ tính toán mô phỏng động lực học thời gian thực, công nghệ Warp & Blend (ghép trộn máy chiếu trong hiển thị hình ảnh), các thuật toán điều khiển cơ cấu mô phỏng chuyển động 3 - 6 bậc tự do, giúp mang lại trải nghiệm và cảm giác chân thực cho học viên. Hệ thống cung cấp chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao cho các đối tượng học viên khác nhau.

Trước đó ngày 8/10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 38/2019/TT-BGTVT quy định từ đầu năm 2021, các trung tâm đào tạo lái xe ô tô phải sử dụng phần mềm và cabin mô phỏng các tình huống giao thông trong việc đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe. Điều này được kỳ vọng là sẽ chuẩn bị tốt hơn cho học viên trước khi làm quen với xe thật, khắc phục tình trạng học viên tập lái gây tai nạn trên đường trong quá trình học. Mô hình mô phỏng lái xe đã được các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Singapore áp dụng từ lâu vào quá trình đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.