Hệ thống giao dịch VNDirect bị đánh sập trong phiên thị trường giảm sâu

Nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) không thể giao dịch trong phiên hôm nay 25/3, giữa lúc thị trường chứng khoán giảm sâu.
Chú thích ảnh
 Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

VNDirect hiện là công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn thứ ba trên sàn HOSE.

Theo thông cáo của VNDirect, sáng 24/3/2024, toàn bộ hệ thống của VNDirect bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của VNDirect bị tạm thời không truy cập được. Đội ngũ công nghệ của VNDirect đã nỗ lực hết sức để khôi phục nhưng do hạ tầng dữ liệu rất lớn nên sẽ cần thêm thời gian để kết nối.

Cổ phiếu VND của VNDirect hôm nay cũng giảm mạnh 1,44% xuống mức giá 23.950 đồng/cổ phiếu. Các mã cổ phiếu chứng khoán khác như VCI và VDS đều giảm trên 3%, các mã CTS, HCM, AGR, MBS, SSI, FTS, BVS... cũng chìm sâu trong sắc đỏ.

Một trong những nguyên nhân chính kéo chỉ số xuống vùng đỏ là cổ phiếu ngân hàng giảm khá sâu. Cụ thể, CTG giảm 2,8%, STB giảm 2,53%, ACB giảm 2,31%, BID giảm 2,21%, MSB giảm 1,99%, LPB giảm 1,49%, MBB giảm 1,4%, SSB giảm 1,12%...

Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu bất động sản. Các mã giảm sâu có thể kể đến như VRE giảm 2,43%, KBC giảm 1,96%, VCG giảm 1,17%, SZC giảm 1,73%.

Theo Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS), thị trường mở cửa phiên đầu tuần giảm điểm nhẹ do điều chỉnh diện rộng.

Các nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán chủ yếu chìm trong sắc đỏ, nhưng tình hình nhanh chóng được cải thiện khi thanh khoản mua chủ động gia tăng.

VN-Index được tiếp sức vượt qua tham chiếu, và sắc xanh dần quay trở lại với thị trường chung. Mặc dù vậy, động lực trong phiên khá yếu khi chỉ số chung chỉ tăng hơn 5 điểm là mức cao nhất so với mốc tham chiếu.

Ở đầu phiền chiều, thị trường giảm điểm do áp lực bán chủ động gia tăng khiến đà tăng ở các mã thu hẹp dần và độ rộng nghiêng về phía cổ phiếu giảm điểm. Chưa hết 30 phút giao dịch phiên chiều nhưng nhóm ngân hàng, bất động sản, và chứng khoán có nhiều mã lần lượt quay về tham chiếu và giảm điểm.

Theo thống kê, MSN, GVR, CTG, VCB, BID là các mã gây áp lực lớn nhất lên VN-Index trong phiên chiều. Càng về gần cuối phiên, chỉ số chung càng có diến biến trượt điểm nhiều hơn với mã giảm. Khối ngoại duy trì đà bán ròng với tổng giá trị ròng đạt 540.58 tỷ, tập trung bán VND, VHM, SHB.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, VN-Index giảm 13,94 điểm xuống 1.267,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 12,24 triệu đơn vị, tương ứng trên 29.258,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 119 mã tăng giá, 351 mã giảm giá, 71 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,87 điểm xuống 240,81 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 131 triệu đơn vị, tương ứng trên 2.924,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng giá, 93 mã giảm giá và 69 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,14 điểm lên 91,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 38 triệu đơn vị, tương ứng trên 530,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng giá, 129 mã giảm giá và 94 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.