Hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ hơn 3.200 hộ vùng đồng bào Chăm

Ngày 13/11, tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Ban Năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình tu sửa mở rộng hệ thống cấp nước Hữu Đức – Hậu Sanh.
Chú thích ảnh
 Hệ thống cấp nước Hữu Đức - Hậu Sanh được tu sửa mở rộng, phục vụ nước sinh hoạt cho người dân ở xã Phước Hữu. 

Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Hữu Đức – Hậu Sanh do Ban Năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư, với kinh phí thực hiện 5,9 tỷ đồng (gồm nhà nước hỗ trợ, vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và đối ứng của tỉnh). Công trình do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp và thương mại Trường Long xây dựng, gồm các hạng mục: đập đầu mối; bể lắng lọc; bể lọc áp lực; nhà trạm; bể chứa; hệ thống cấp nước tự chảy; trụ vòi và đường ống dẫn nước dài hơn 20 km, với công suất 35 m3/giờ.

Theo lãnh đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận, hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Hữu Đức – Hậu Sanh lấy nguồn nước thô từ kênh Nam và hồ Tân Giang. Sau đó, nước được xử lý qua hệ thống lọc đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế và được cấp cho người dân sử dụng.

Công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sạch của hơn 3.220 hộ dân vùng đồng bào dân tộc Chăm; trong đó thôn Hậu Sanh 498 hộ, còn lại là hộ dân ở các thôn La Chữ, Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức, Mông Đức, xã Phước Hữu. Công trình sẽ giúp người dân có đủ nước sinh hoạt, nhất là trong thời gian khô hạn.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.