Hé lộ về hệ thống pháo phòng không mới nhất của Nga tại Army-2023

Nga đã "trình làng" tổ hợp pháo phòng không tự hành 8x8 (SPAAG) mới nhất của mình
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không tầm ngắn ZAK-23E. Ảnh: Armyrecognition.com

Theo mạng tin quân sự Armyrecognition.com, trong khuôn khổ sự kiện Army-2023 diễn ra ở gần Moskva từ ngày 15 - 20/8, Nga đã "trình làng" tổ hợp pháo phòng không tự hành 8x8 (SPAAG) mới nhất của mình, hay còn được gọi là Hệ thống phòng không tầm ngắn ZAK-23E (SHORAD). 

Hệ thống này bao gồm hai khẩu pháo tự động ZU-23 cỡ nòng 23mm gắn trên xe bọc thép chở quân BTR-82A. Được phát triển bởi Công ty Tulamashzavod và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Công ty Elins, hệ thống này hiện được giới thiệu dưới dạng phiên bản mẫu, với tính năng chính là bảo vệ cả các mục tiêu quân sự cố định và các đoàn xe đang di chuyển.

Với tốc độ bắn lên tới 3500 viên đạn/phút, ZAK-23E có khả năng tấn công các mục tiêu trong khoảng cách lên tới 2,5 km và ở độ cao lên đến 2 km. Được trang bị các hệ thống cảm biến quang điện tử tiên tiến, nó có khả năng tự động đối phó với các mối đe dọa từ trên không như máy bay không người lái, máy bay trực thăng và tên lửa hành trình.

Xe bọc thép chở quân BTR-82A, đóng vai trò nền tảng cho ZAK-23E, được phát triển từ mẫu BTR-80A trước đó. Được chế tạo bởi Công ty Công nghiệp Quân sự Nga (MIC), BTR-82A tập trung vào hỏa lực, tính cơ động và khả năng bảo vệ tăng cường. Hệ thống tháp pháo chiến đấu tích hợp với các khẩu pháo và súng máy đảm bảo độ chính xác khi bắn trong khi xe đang chuyển động. 

ZAK-23E có sức chiến đấu cao nhờ tích hợp các khẩu pháo phòng không 2A7M. Những khẩu pháo tự động 23mm này, là phiên bản nâng cấp của mẫu ZU-23-2 cũ hơn, được dùng để đối phó các mục tiêu trên không bay thấp cũng như các phương tiện bọc thép.

ZU-23-2, ra đời từ cuối những năm 1950, hệ thống "tiền nhiệm" của súng phòng không được tích hợp cho ZAK-23E. Nó sử dụng đạn cháy xuyên giáp (API-T) và đạn cháy nổ mạnh (HEI-T) để tấn công cả mục tiêu trên không và mặt đất.

Với cơ chế nhắm mục tiêu thủ công được hỗ trợ bởi kính ngắm cơ học quang học ZAP-23, chúng có khả năng nhắm mục tiêu trong phạm vi từ độ cao từ +90° (thẳng đứng) đến -10° và khả năng xoay 360°. ZU-23-2 đã được sử dụng rộng rãi trong hơn 20 quân đội trên thế giới và tiếp tục đóng vai trò là vũ khí phòng không đáng tin cậy.

Pháo phòng không tự hành (SPAAG) là một phương tiện quân sự chuyên dụng được thiết kế để cung cấp khả năng phòng không di động. Pháo phòng không tự hành, như ZAK-23E có khả năng cơ động tốt và sẵn sàng phản ứng kịp thời với các mối đe dọa trong các điều kiện chiến đấu khác nhau. 

Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army-2023 được coi là một sự kiện quan trọng về quốc phòng toàn cầu trong năm 2023, diễn đàn đóng vai trò như một nền tảng cho các công ty Nga và quốc tế giới thiệu những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghiệp của họ trong lĩnh vực quốc phòng.

Sự kiện trên đã chứng kiến ​​sự hiện diện quốc tế đông đảo, với sự tham gia của hơn 82 quốc gia. Một con số đáng kinh ngạc là 77.000 đại diện từ hơn 1.500 công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tham gia sự kiện này, trưng bày hàng nghìn tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và quốc phòng.

Ý nghĩa của diễn đàn càng được nhấn mạnh bởi cách tiếp cận chủ động của Nga, khi nước này tổ chức 14 cuộc gặp song phương ngay trong ngày đầu tiên, nhấn mạnh ý định thúc đẩy quan hệ quân sự và chính trị của Moskva với các quốc gia khác.

Công Thuận/Báo Tin tức (armyrecognition.com)

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Máy bay B-1 của Không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Lý do Mỹ khẩn cấp rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1 khỏi Anh

Cuối tuần qua, Mỹ đã khẩn cấp đưa toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của Không quân nước này rời căn cứ RAF Fairford ở miền Nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được những cảnh báo mới về một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở này.