Hé lộ vật chất đen tối nhất thế giới, che phủ hoàn toàn kim cương

Các nhà khoa học đã tình cờ sáng chế ra vật chất đen tối nhất từ trước đến nay, có thể hấp thu đến 99,995% ánh sáng.
Chú thích ảnh
Viên kim cương biến mất sau khi được che phủ bởi vật chất đen nhất thế giới mới. Ảnh: MIT

Theo kênh truyền hình RT, vật chất đen nhất là Vantablack có thể hấp thu 99,96% ánh sáng. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ giải thích điều này đồng nghĩa với việc vật chất mới chưa được đặt tên này “phản chiếu ánh sáng ít hơn 10 lần so với tất cả các vật chất siêu tối khác, trong đó có Vantablack”. 

Hiện vật chất đen tối nhất thế giới này đang được trưng bày tại New York. Trong thí nghiệm mới nhất, nhóm nhà khoa học đã che phủ một viên kim cương màu vàng tự nhiên nặng 16,78 carat bằng vật chất này, biến viên đá sáng lấp lánh trở thành màu đen kịt. 

“Nhờ tính năng hấp thu ánh sáng cực cao của ống carbon siêu nhỏ, bất kỳ vật thể nào, trong trường hợp này là một viên kim cương lớn, đều trở thành một dạng hố đen không có bóng”, một đại diện trong nhóm nghiên cứu cho biết. 

Phát hiện trên được những kỹ sư MIT tìm ra trong lúc tìm cách phát triển các ống carbon siêu nhỏ trên vật liệu dẫn điện. Họ nhận ra độ đen đặc biệt của các ống carbon này khi phát triển trên các lá nhôm nên đã quyết định đo độ phản xạ quang học của chúng”. Sau đó, nhóm nhà khoa học phát hiện vật chất này hấp thu gần như toàn bộ ánh sáng chiếu vào chúng. 

Vật chất mới này có thể được sử dụng trong kính viễn vọng và máy ảnh để chống lóe sáng. Nhà vật lý thiên văn đạt giải Nobel John Mather đang xem xét sử dụng sáng chế mới của MIT để tạo ra một bóng đen khổng lồ che chắn cho một ống kính viễn vọng vũ trụ. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.