Hé lộ thỏa thuận về Ukraine của nhóm 'Bộ tứ Normandie'

Các bên có thể nhất trí ngừng giao tranh ở miền Đông Ukraine theo các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu từ ngày 14/2 tới, rút các vũ khí hạng nặng và thiết lập một khu vực an ninh.

Một văn kiện mà hãng Reuters có được tại cuộc đàm phán tại Minsk (Belarus) giữa các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ukraine và Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, còn gọi là nhóm "Bộ tứ Normandie", đã đề cập tới những vấn đề như các bên có thể nhất trí ngừng giao tranh ở miền Đông Ukraine theo các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu từ ngày 14/2 tới, rút các vũ khí hạng nặng và thiết lập một khu vực an ninh.

Hé lộ thỏa thuận về Ukraine của nhóm 'Bộ tứ Normandie' ảnh 1

4 nhà lãnh đạo tại hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện chưa rõ đây có phải là một thỏa thuận cuối cùng hay không, hay là một tài liệu thảo luận hoặc một văn kiện dự thảo. Văn kiện có tiêu đề "Gói biện pháp về việc thực thi các thỏa thuận Minsk", trong đó kêu gọi Ukraine kiểm soát hoàn toàn biên giới với Nga vào cuối năm 2015 và rút các khí tài và binh sĩ nước ngoài.

Cùng ngày, hãng tin DPA của Đức dẫn lời những người tham gia cuộc đàm phán về Ukraine tại Minsk cho biết, các bên tham gia đàm phán muốn ký kết một thỏa thuận ngừng bắn trong 48 giờ cho Ukraine. Trong khi đó theo báo "Tiêu điểm" cùng ngày, thỏa thuận cuối cùng không chỉ được Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, mà cả đại diện lực lượng ly khai cũng tham gia ký kết.

Cuộc gặp thượng đỉnh trên được coi là sự kiện quan trọng nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 10 tháng qua tại Ukraine. Hãng Tass dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine dự kiến sẽ ký một thỏa thuận gồm 12-13 điểm tại thủ đô Minsk của Belarus vào sáng 12/2 (theo giờ địa phương) sau cuộc họp kéo dài suốt đêm liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

T.N

(theo Reuters, AFP)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.