Hé lộ ‘tàu chiến xe tăng’ kỳ dị của hải quân tương lai

Tập đoàn quốc phòng đa quốc gia PT Lundin có trụ sở tại Indonesia đang tiến hành hồi sinh một khái niệm chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua: Tàu chiến xe tăng.

Tập đoàn quốc phòng đa quốc gia PT Lundin có trụ sở tại Indonesia đang tiến hành hồi sinh một khái niệm chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua: Tàu chiến xe tăng.

Chiếc thuyền tăng mới X-18 đang được phát triển bởi công ty đóng thuyền Biển Bắc, một chi nhánh của PT Lundin, có chiều dài 18m.

Chiếc tàu xe tăng này có thể cơ động trên các con sông, chở được khoảng 20 binh sĩ thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến hoặc lực lượng đặc biệt của hải quân. Nó cũng có một khẩu pháo xe tăng trên nóc cabin chính, và nếu cần thiết, có thể tích hợp một khẩu súng máy tự động hạng nặng trên đỉnh của tháp pháo.

Hé lộ ‘tàu chiến xe tăng’ kỳ dị của hải quân tương lai ảnh 1

Mô hình tàu chiến xe tăng. Ảnh: PT.Lundin

Được thiết kế cho một nhóm thủy thủy đoàn gồm 4 người, thuyền tăng có thể được trang bị các tháp pháo cỡ nhỏ hơn có thể tích hợp các loại súng có cỡ nòng khác nhau, từ súng máy 7,62 mm đến pháo hạng nhẹ 30 mm và những loại súng lớn hơn có thể tấn công các mục tiêu bọc thép cách xa khoảng 5km. Khẩu pháo 105 mm của nó cũng có góc quay tới 42 độ, tiêu diệt mục tiêu cách xa khoảng 10km.

Việc đổ bộ trên bãi biển không bao giờ là dễ dàng, nhưng với một chiếc tàu đổ bộ có hỏa lực mạnh như X-18, nhiệm vụ này trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Hiện nay, X-18 dường như chỉ là một khái niệm với những mô hình cỡ nhỏ xuất hiện tại các cuộc triển lãm thương mại quốc phòng. Khi được hỏi về các thông tin chi tiết của loại thuyền tăng này, PT Lundin chỉ đưa ra một cuốn sách chỉ dẫn nhỏ, dường như là để tiếp thị về các ý tưởng này.

X-18 có lẽ không phải là chiếc tàu chiến xe tăng đầu tiên trên thế giới. Bắt đầu từ những năm 1930 và tới Chiến tranh thế giới II, Liên Xô đã thử nghiệm những chiếc thuyền chạy trên sông có vũ trang hạng nặng hơn, sử dụng các tháp pháo kiểu xe tăng trên những chiếc tàu này. Không chỉ được thí nghiệm, những con tàu này từng tham chiến, tham gia chiến đấu trên biển Đen và biển Baltic.

Trong Chiến tranh Thế giới II, Hải quân Mỹ cũng đã thử đặt tháp pháo xe tăng trên các tàu đổ bộ, nhưng các khẩu súng như vậy là quá nặng và động cơ của tàu thì quá yếu. Với các kỹ thuật xây dựng hiện đại và 70 năm phát triển kể từ đó, X-18 có thể sẽ không gặp những vấn đề này.

Công Thuận (P.S)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.