Hé lộ hình ảnh bệnh viện Trung Quốc xây trong 8 ngày chống virus Corona mới

Bệnh viện 1.000 giường được xây gấp rút trong 8 ngày đã hoàn thiện và sẵn sàng chữa trị cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới tại Trung Quốc từ 3/2.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết bệnh viện có tên Huoshenshan rộng 25.000 m2 với 1.000 giường bệnh tại Vũ Hán được thi công từ ngày 24/1.

Dưới đây là video về bệnh viện Huoshenshan (nguồn: Daily Mail):

Chú thích ảnh
Huoshenshan là một trong hai bệnh viện mới được thi công để chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona mới (2019-nCoV). Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Thiết kế của Huoshenshan được dựa trên bệnh viện được xây tại Bắc Kinh trong năm 2003 để đối phó với virus SARS. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Kỹ sư từ khắp Trung Quốc được điều động tới Vũ Hán để đẩy nhanh hoàn thiện quá trình thi công. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Quân đội Trung Quốc được nhận quyền kiểm soát bệnh viện Huoshenshan. Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng 1.400 quân y được điều động tới bệnh viện Huoshenshan. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố dịch 2019-nCoV là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Toàn cầu (PHEIC). Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết tính đến 2/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận đã có 304 người thiệt mạng vì virus Corona mới tại nước này. Trong khi đó, đến ngày 1/2 đã có 14.380 trường hợp nhiễm virus Corona mới. Ảnh: AFP
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.