Hé lộ “gã khổng lồ” trên bầu trời của Không quân Mỹ

“Gã khồng lồ” này của Mỹ có thể mang được nhiều xe tăng, máy bay và binh lính.

Được cho là máy bay lớn nhất của không quân Mỹ với “chiếc bụng rỗng” khổng lồ, siêu máy bay vận tải C-5M Super Galaxy là phiên bản mới nhất dòng C-5 của tập đoàn Lockheed Martin.

C-5M Super Galaxy có tải trọng gần 130 tấn (tương đương với hai chiếc xe tăng M1 Abrams) với tầm hoạt động khoảng 3.500km. Theo chuyên gia Dave Beck, khoang chứa hàng của C-5M Super Galaxy rộng đủ chỗ để bố trí sân chơi bowling 10 làn trong một tòa nhà ba tầng.

Hé lộ “gã khổng lồ” trên bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 1

Máy bay siêu vận tải C-5M Super Galaxy của Không quân Mỹ. Ảnh: P.S

Có chuyến bay đầu tiên vào năm 1968, C-5 Galaxy từ đó đến nay đóng vai trò rất quan trọng đối với việc vận chuyển của quân đội Mỹ. Vận tốc tối đa C-5 Galaxy có thể đạt tới là gần 1.000 km/giờ. Mỗi chiếc C-5 Galaxy có giá gần 170 triệu USD, tức là ngang với khoảng 170 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Đây là dòng máy bay vận tải duy nhất có khả năng vận chuyển mọi loại hàng hóa, phương tiện quân sự quân đội Mỹ hiện có.

Quá trình nâng cấp máy bay C-5 Galaxy lên phiên bản C-5M Super Galaxy gồm 2 giai đoạn, bao gồm nâng cấp hệ thống trang bị điện tử và tiến hành thay thế động cơ.

Ở giai đoạn 1, C-5 Galaxy được thay thế hệ thống trang bị điện tử, trong đó có hệ thống định vị, thông tin liên lạc và lái tự động. Giai đoạn 2, C-5 Galaxy được gia cố khung thân và trang bị động cơ F138-GE-100 có lực đẩy 213kN, ít ồn và tiết kiệm nhiên liệu khoảng 10% so với động cơ cũ. Sau khi nâng cấp, C-5 Super Galaxy sẽ có tốc độ nhanh hơn C-5 tới 58%, tầm hoạt động tăng 38%.

Với các máy bay C-5 đời trước, quân đội Mỹ đã vận chuyển được lượng trực thăng tương đương 3.300 tấn tới Afghanistan. Sự ra đời của phiên bản nâng cấp C-5M Super Galaxy sẽ tạo điều kiện để họ nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ của dòng máy bay C-5 Galaxy, vốn đã ở mức gần 90%.

Ngoài C-5M Super Galaxy, không quân Mỹ sở hữu 37 chiếc C-5A, 32 chiếc C-5B và 2 chiếc C-5C. Năm 2017, toàn bộ sẽ được nâng cấp lên chuẩn Super Galaxy và hoạt động ít nhất cho đến năm 2040.

Công Thuận (P.S)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.