Hé lộ chủ nhân của lăng mộ Ai Cập 3.000 năm tuổi

Ngày 22/5, Bộ Du lịch và Cổ vật (MTA) Ai Cập cho biết nhóm khảo cổ hợp tác giữa Ai Cập và Canada đã xác định được danh tính chủ nhân của lăng mộ có niên đại 3.000 năm tại thành phố Luxor. 

Lăng mộ bí ẩn này, được biết đến với mã hiệu Kampp 23, lần đầu tiên được phát hiện vào những năm 1970 tại khu vực Asasif. Giờ đây, các nhà khoa học đã xác định được đây là nơi an nghỉ của Amun-Mes, một nhân vật quan trọng từng giữ chức thị trưởng thành Thebes dưới thời kỳ Ramesside mà nay là Luxor. 

Đoàn khảo cổ chung do Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập và Đại học Ontario (Canada) phối hợp cũng làm sáng tỏ nhiều tước hiệu của Amun-Mes trong quá trình khai quật.

Trưởng đoàn khảo cổ Ai Cập Abdel-Ghaffar Wagdy cho biết những bằng chứng thu thập được cho thấy ngôi mộ này đã được tái sử dụng vào một thời điểm sau đó. Nhóm của ông đã tìm thấy nhiều tàn tích đáng giá, bao gồm các mảng vữa màu phủ trên những bản khắc trên tường đá vôi, các phần của lối vào chính, cùng nhiều mảnh vỡ từ những hiện vật như tượng ushabti được bồi táng theo người chết. 

Kampp 23 là lăng mộ được đục sâu vào vách đá, có sân thoáng phía trước. Điểm nhấn của lăng mộ là một cấu trúc lớn được xây bằng gạch bùn ở phía Đông và 2 hốc đá được chạm khắc hai bên lối vào. Kiến trúc tổng thể, bao gồm hình chữ T đặc trưng với hành lang dẫn tới phòng chôn cất cùng các tượng đá, phản ánh phong cách đặc trưng của thời kỳ Ramesside.

Thời kỳ Ramesside là một phần thuộc Vương triều Mới của Ai Cập cổ đại, gồm triều đại thứ 19 và 20. Giai đoạn này kéo dài 225 năm, từ thời Vua Ramesses I năm 1292 trước Công nguyên đến thời Vua Ramesses XI năm 1077 trước Công nguyên.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.