Hệ điều hành di động Firefox OS "lộ diện"

Firefox không còn chỉ là một trình duyệt nữa khi công ty công nghệ Mozilla công bố hệ điều hành Firefox dành cho điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác với cơ chế mở và dễ tiếp cận hơn cả Android.

Firefox không còn chỉ là một trình duyệt nữa khi công ty công nghệ Mozilla công bố hệ điều hành Firefox dành cho điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác với cơ chế mở và dễ tiếp cận hơn cả Android.


Firefox OS được phát triển hoàn toàn trên các chuẩn HTML5 để cho phép phát triển ứng dụng và công cụ sẽ hoạt động như một trang web đa phương tiện. Đây là kết quả của dự án Boot2Gecko được Mozilla lần đầu công bố vào tháng 7/2011. Theo kỹ sư Johnathan Nightingale, Firefox OS "mở" hơn nhiều so với Google Android.

Hệ điều hành di động Firefox OS "lộ diện" ảnh 1

Firefox OS là hệ điều hành di động mới nhất, bên cạnh Android, iOS, hay Windows Phone.


Ý tưởng xây dựng nền tảng đã được Mozilla thử nghiệm nhiều lần và cuối cùng quyết định hệ điều hành sẽ không còn là "thú tiêu khiển" nữa mà là công việc nghiêm túc. Các đối tác đầu tiên sản xuất điện thoại thông minh chạy Firefox OS là ZTE và TCL thay vì Motorola hay Samsung vì mục tiêu của họ là thị trường điện thoại thông minh giá rẻ. Dòng điện thoại này chạy chip Qualcomm Snapdragon và được xuất xưởng ở Braxin đầu năm 2013.


Các công ty viễn thông khác trên toàn thế giới như Deutsche Telekom, Etisalat, Smart, Sprint, Telecom Italia và Telenor cũng đã đồng ý phân phối thiết bị Firefox OS. Matthew Key, Chủ tịch Telefónica Digital, khẳng định giá rẻ sẽ là lợi thế quan trọng để Firefox tiến sâu vào các thị trường đang phát triển.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.