HĐND thành phố Huế thông qua mức phí tham quan di tích Hải Vân Quan

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất diễn ra chiều 22/5, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan.
Chú thích ảnh
Hải Vân Quan nhìn từ trên cao. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Theo đó, mức thu phí áp dụng thống nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài là 70.000 đồng/người/lượt. Công dân Việt Nam được miễn phí tham quan trong mồng 1 Tết Nguyên đán và một số ngày lễ trọng đại của thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng cũng như của đất nước. Ngoài ra, các đối tượng như người khuyết tật, người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, trẻ em, học sinh, sinh viên, các tổ chức và cá nhân đến nghiên cứu, hợp tác… được miễn, giảm phí khi tham quan di tích Hải Vân Quan.

Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Huế nhận định, Hải Vân Quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia, ở trên đỉnh đèo Hải Vân. Đây là di tích có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quân sự, gắn với vương triều Nguyễn. Tuy nhiên, trong thời gian dài không được thường xuyên trùng tu, bảo tồn, di tích đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng này, năm 2019, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng phối hợp thực hiện Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Đến nay, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. Di tích được áp dụng cơ chế quản lý luân phiên 3 năm một lần giữa hai thành phố Huế và Đà Nẵng; trong đó, thành phố Huế thực hiện quản lý trước, từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích Hải Vân Quan là cần thiết, phù hợp tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, sửa chữa thường xuyên, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế Phạm Đức Tiến cho biết, kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, định hướng phát triển của thành phố; tạo cơ sở pháp lý, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực, thúc đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đây cũng là bước khởi đầu thể hiện quyết tâm đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Huế cũng xem xét, quyết định 22 nội dung trọng tâm thuộc 4 nhóm vấn đề lớn gồm: Điều hành, phân bổ và huy động nguồn lực phát triển với các nội dung về đầu tư công, ngân sách, đất đai, hạ tầng và sử dụng rừng; cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách và quản lý nhà nước liên quan đến phí, chế độ chi, khoa học công nghệ, tư pháp; an sinh xã hội, phát triển con người và bảo tồn văn hóa với các chính sách hỗ trợ việc làm, người có công, nghệ nhân, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt; cùng các nội dung về quốc phòng - an ninh, tổ chức dân quân thường trực, giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội.

Dịp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX đã thảo luận, biểu quyết nhiều nội dung quan trọng như chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 1 (đợt 2 và đợt 3) tại xã Hưng Lộc; danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026 - 2030 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Huế; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Huế.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.