HĐBA quan ngại tình hình tại thủ phủ bang Bắc Dafur của Sudan

Ngày 27/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng và các hoạt động quân sự xung quanh El Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur của Sudan.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một cuộc họp của HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Trong một thông cáo báo chí, các thành viên HĐBA bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công của nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) và các tay súng đồng minh nhằm vào El Fasher, hiện là nơi nương náu của hàng trăm nghìn người lánh nạn bạo lực ở các khu vực khác.

HĐBA kêu gọi Lực lượng vũ trang Sudan và RSF chấm dứt việc xây dựng lực lượng quân sự xung quanh El Fasher và thực hiện các bước để giảm leo thang tình hình đồng thời tuân thủ nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế. Quân đội Sudan và RSF đã giao tranh với nhau từ ngày 15/4/2023. 

Các thành viên HĐBA nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch; kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên LHQ kiềm chế can thiệp từ bên ngoài, thay vào đó ủng hộ các nỗ lực vì một nền hòa bình lâu dài. Các thành viên HĐBA cũng hối thúc tất cả các bên trong xung đột và các quốc gia thành viên LHQ tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến lệnh cấm vận vũ khí.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhiều lần bày tỏ phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào El Fasher, một trung tâm nhân đạo quan trọng của LHQ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.