HĐBA quan ngại quân khủng bố lợi dụng tình hình tiến trình hòa bình ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong thông cáo ngày 18/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ quan ngại quân khủng bố sẽ lợi dụng tình hình tiến trình hòa bình thiếu tiến triển ở Yemen.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Chính phủ Yêmen trong chiến dịch chống lại phiến quân Houthi ở quận Abs, tỉnh Hajjah, Yemen ngày 12/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Các thành viên HĐBA đã lên án cuộc chiến leo thang đang diễn ra tại tỉnh Marib, đồng thời kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt chiến dịch tấn công của họ bởi chính bạo lực đang đe dọa những nỗ lực tiến tới một thỏa thuận chính trị, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang ngày càng tỏ ra đoàn kết để cùng hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Các thành viên HĐBA cũng lên tiếng thúc đẩy để các tàu chở nhiên liệu sớm được phép vào cảng Hodeidah của Yemen.

Trước đó, ngày 16/3, HĐBA LHQ đã tiến hành cuộc họp trực tuyến, thảo luận về tình hình Yemen với sự tham dự và báo cáo của Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Yemen Martin Griffiths, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock và Giám đốc khu vực Bắc Phi và Trung Đông của tổ chức CARE Nirvana Shawky.

Các nước thành viên HĐBA LHQ lên án những vụ tấn công tại tỉnh trên, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Saudi Arabia; kêu gọi giúp Yemen giải quyết nạn đói và kêu gọi các bên không cản trở các hoạt động nhân đạo, thực hiện bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Các nước cũng kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các Hiệp định Stockholm và Riyadh.

Cuộc nội chiến tại Yemen hiện đã khiến hơn 20 triệu người tại đây cần được hỗ trợ nhân đạo, trong đó có 5 triệu người đang bên bờ vực nạn đói và 1 triệu người buộc phải rời khỏi nơi cư trú.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).