HĐBA LHQ thông qua việc kết thúc sứ mệnh của Phái bộ gìn giữ hòa bình ở CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua nghị quyết kết thúc sứ mệnh của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO).
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) tuần tra tại Goma. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội X, cơ quan truyền thông của LHQ cho biết tất cả 15 thành viên của HĐBA đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Nghị quyết này đề ra việc rút quân "có trách nhiệm và bền vững" của MONUSCO theo 3 giai đoạn trong suốt năm 2024.

Nghị quyết nêu rõ kế hoạch rút quân phải đi kèm với việc “tăng cường năng lực và thẩm quyền của nhà nước”, bao gồm cả sự hiện diện của lực lượng vũ trang để tránh các lỗ hổng an ninh ở CHDC Congo.

LHQ lưu ý sẵn sàng xem xét các bước tiếp theo của việc rút quân vào cuối giai đoạn đầu tiên, tùy vào tiến độ Chính phủ CHDC Congo thực hiện các tiêu chí được đặt ra trong kế hoạch rút quân.

Chính phủ CHDC Congo chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin trên. Tuần trước, Chính phủ CHDC Congo đã yêu cầu LHQ cho phép MONUSCO hỗ trợ công tác hậu cần để tổ chức cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 20/12.

Tháng 9 vừa qua, tại cuộc họp của Đại hội đồng LHQ, Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi cho biết đã yêu cầu chính phủ đẩy nhanh việc rút lực lượng của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ, đảm bảo tiến trình này sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023.

MONUSCO được thành lập nhằm tiếp nối một hoạt động trước đó của LHQ vào năm 2010, nhằm giúp đảm bảo tình hình an ninh ở miền Đông CHDC Congo - nơi các nhóm vũ trang tranh giành lãnh thổ và tài nguyên. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng lực lượng của phái bộ đã không bảo vệ được dân thường trước các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang. Tính đến tháng 2/2023, phái bộ đã triển khai hơn 12.300 binh sĩ và khoảng 1.600 cảnh sát ở CHDC Congo.

Nguyễn Tú  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.