HĐBA LHQ thông qua các biện pháp cứng rắn hơn trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 11/9 đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt mới do Mỹ soạn thảo nhằm vào Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và mạnh nhất của nước này.
HĐBA LHQ thông qua các biện pháp cứng rắn hơn trừng phạt Triều Tiên ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley (thứ hai, phải, hàng đầu) và Đại sứ Anh tại LHQ Matthew Rycroft (trái, hàng đầu) biểu quyết thông qua Nghị quyết mới. Ảnh: AFP/TTXVN

Với sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga, HĐBA đã bỏ phiếu với tỷ lệ 15-0, áp đặt lệnh cấm đối với mặt hàng dệt xuất khẩu từ Triều Tiên, giới hạn các nguồn cung cấp các sản phẩm dầu mỏ và các chuyến hàng dầu thô đến Triều Tiên.

Đây là nghị quyết trừng phạt thứ 9 được HĐBA LHQ nhất trí thông qua từ năm 2006 liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Mỹ đã cắt giảm một số biện pháp trừng phạt so với bản dự thảo nghị quyết ban đầu nhằm có được sự ủng hộ từ đồng minh của Triều Tiên là Trung Quốc và Nga.

Sau một loạt các cuộc đàm phán ngày 10/9, các nhà ngoại giao đã đồng thuận không cấm xuất khẩu dầu vào Triều Tiên. Thay vào đó, theo Reuters, lệnh trừng phạt thứ 9 chống Triều Tiên cho phép giới hạn sản phẩm dầu lọc xuất khẩu sang Triều Tiên là 2 triệu thùng dầu/năm. Các biện pháp trừng phạt mới cũng đưa ra mức hạn chế xuất khẩu dầu thô sang Triều Tiên.

Theo đài RT, các nhà đàm phán Trung Quốc và Nga đã thuyết phục được phái đoàn Mỹ không áp đặt lệnh cấm du lịch hoặc đóng băng tài sản đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Chúng tôi đã cố gắng thúc đẩy Triều Tiên làm điều đúng. Hiện giờ chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn nước này có khả năng làm điều sai trái”, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nói.

Phái đoàn Nhật Bản tại LHQ gọi nghị quyết mới của HĐBA LHQ là “lời kêu gọi khẩn cấp để Triều Tiên thay đổi hành vi của mình”. Trong khi đó, phái đoàn Pháp miêu tả các biện pháp trừng phạt mới là một “thuốc giải độc sẽ mở đường cho một giải pháp chính trị” đối với khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Nghị quyết mới về trừng phạt Triều Tiên của HĐBA LHQ được thông qua chỉ 8 ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 6 hôm 3/9.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.