HĐBA LHQ họp khẩn về xung đột tại Ukraine

Ngày 9/7 (theo giờ New York, Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô bằng tên lửa tại nước này.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, một số nước đã lên tiếng chỉ trích Nga, nước đang giữ cương vị Chủ tịch HĐBA trong tháng 7, với cáo buộc tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống” nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Quyền Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp của LHQ, Joyce Msuya, đã lên án các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhiều thành phố ở Ukraine. Theo bà Joyce Msuya, Văn phòng Nhân quyền LHQ (OHCHR) đang xác minh các số liệu, trong khi nhân viên cứu trợ, nhân viên bệnh viện và lực lượng tình nguyện viên đang dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.    
Phát biểu trước HĐBA, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Liên bang Nga tại LHQ Vassily Nebenzia tuyên bố các đồng nghiệp phương Tây có lẽ đã thấy rằng “những phân tích từ các bức ảnh và video cho thấy rõ đó là đó tên lửa phòng không Ukraine”. Trước đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định “Nga không tấn công các mục tiêu dân sự”.

Về phần mình, Phó trưởng Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại LHQ, Đại sứ Cảnh Sảng (Geng Shuang) hối thúc tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine “không đổ thêm dầu vào lửa”, hãy thể hiện ý chí chính trị và sớm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, ưu tiên hàng đầu hiện nay là giảm leo thang xung đột bằng việc thực thi ba nguyên tắc “không mở rộng chiến trường, không leo thang chiến sự và không bên nào đổ thêm dầu vào lửa”.

Thanh Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.