HĐBA LHQ chưa xem xét việc thiết lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Afghanistan

Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc (LHQ) T.S. Tirumurti ngày 2/8 cho biết Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) chưa xem xét việc thiết lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Afghanistan cho dù tình hình an ninh ở nước này ngày càng xấu đi do Mỹ rúi quân khỏi quốc gia Tây Nam Á nói trên.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét Taliban tại làng Kandak Anayat, Kunduz, Afghanistan, ngày 23/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đại sứ Ấn Độ - nước đang giữ vài trò Chủ tịch luân phiên của HĐBA, nêu rõ: "Tại thời điểm này, tôi nghĩ chúng tôi đang theo dõi xem các cuộc đàm phán ở Afghanistan tiến triển như thế nào và hy vọng các cuộc đàm phán, các cuộc hòa đàm sẽ mang lại kết quả. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ không phải sử dụng đến giải pháp quân sự. Đó là vấn đề cần tập trung vào lúc này".

Tình trạng bạo lực ở ở Afghanistan đang ngày một gia tăng. Theo Đại sứ Tirumurti, trong thời gian gần đây đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào khu vực văn phòng của LHQ tại thành phố Herat của Afghanistan. Ông nói: “Trên thực tế, đối với Afghanistan, tôi hy vọng rằng HĐBA sẽ xem xét những khía cạnh này sớm hơn”.

LHQ hiện không có lực lượng gìn giữ hòa bình ở Afghanistan. Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan chỉ hoạt động về chính trị. Theo người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Stephane Dujarric, tổ chức toàn cầu này đang xem xét một cách nghiêm túc vấn đề đảm bảo an ninh cho các nhân viên của mình ở Afghanistan.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.