HĐBA LHQ chưa tìm ra cách chấm dứt thảm kịch Aleppo

TTK LHQ Ban Ki-moon các nước thành viên HĐBA LHQ làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cảnh thảm sát ở Aleppo.
HĐBA LHQ chưa tìm ra cách chấm dứt thảm kịch Aleppo ảnh 1

Người dân Syria sơ tán khỏi các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía đông thành phố Aleppo ngày 10/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Thành phố Aleppo của Syria nên là nơi chấm dứt chiến dịch theo đuổi một chiến thắng quân sự, thay vì là nơi khởi đầu của một chiến dịch quân sự rộng lớn hơn tại một quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá suốt 5 năm qua. Đó là lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon tại cuộc họp khẩn cấp ngày 13/12 của Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) để thảo luận về tình hình tại thành phố này.
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi cơ quan 15 nước thành viên này "làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cảnh thảm sát" và đảm bảo tất cả các bên tham gia xung đột tìm kiếm một giải pháp chính trị toàn diện. Ông đồng thời kêu gọi chính phủ Syria, Nga và Iran "nhanh chóng cho phép những dân thường còn ở lại rời khỏi" Aleppo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận viện trợ nhân đạo.

Trong những ngày qua, LHQ liên tục phải nhận những thông tin về dân thường bị thương vong tại những địa điểm chiến sự ác liệt. Cao ủy nhân quyền của LHQ đã ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế "lưu tâm tới tiếng kêu khóc" của những người phụ nữ, đàn ông và trẻ em đang bị tàn sát tại Aleppo và có những biện pháp khẩn cấp để đảm bảo rằng hàng chục người nghìn người bỏ chạy, đầu hàng hay bị bắt giữ đều được đối xử theo đúng luật pháp quốc tế.Hôm 9/12, Đại hội đồng LHQ gồm 193 quốc gia thành viên đã bày tỏ "sự phẫn nộ" trước tình trạng leo thang bạo lực tại Aleppo và yêu cầu ngừng ngay lập tức toàn bộ những cuộc tấn công nhằm vào dân thường đồng thời chấm dứt các cuộc bao vây tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.Tuy nhiên, phiên họp khẩn của HĐBA LHQ không đưa ra được biện pháp cụ thể nào cho thảm kịch Aleppo nói riêng cũng như toàn bộ cuộc nội chiến Syria nói chung do Nga và Mỹ chưa thống nhất được nguyên nhân khiến bạo lực leo thang tại Aleppo. Phát biểu với báo giới sau cuộc thảo luận, Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power kêu gọi cử các quan sát viên quốc tế tới giám sát việc sơ tán dân thường khỏi Aleppo, đồng thời cáo buộc chính phủ Syria, Nga và Iran chịu trách nhiệm cho các hành vi tàn ác tại thành phố này. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin khẳng định rằng "chiến dịch chống khủng bố tại Aleppo sẽ hoàn tất trong vài giờ tới".Theo các nguồn tin, quân đội Syria đang kiểm soát tới 99% các khu vực từng rơi vào tay các nhóm đối lập ở phía Đông thành phố Aleppo và sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công ở Aleppo cho tới khi nào giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này từ các nhóm vũ trang đối lập.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.