HĐBA hoan nghênh và ủng hộ Lebanon vượt qua những thách thức hiện nay

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 13/5, Hội đồng Bảo an (HĐBA) đã họp trực tuyến về tình hình Lebanon. Bà Rosemary DiCarlo, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị, đã trình bày về việc thực hiện Nghị quyết 1559 của HĐBA về Lebanon trong thời gian qua.
Chú thích ảnh
 Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình khủng bố và bạo lực ở châu Phi sáng 11/3. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN

Theo bà DiCarlo, Chính phủ Lebanon đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế-xã hội sâu sắc và phải triển khai nhiều biện pháp để ứng phó với đại dịch COVID-19. Đáng lo ngại là trong những ngày vừa qua, số ca bệnh mới ở nước này đã tăng mạnh, buộc chính phủ phải một lần nữa dừng các hoạt động trên toàn quốc từ 13-16/5. Cũng theo bà DiCarlo, Chính phủ Lebanon đã thông qua kế hoạch cải cách kinh tế và tài chính từ hôm 30/4, song cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ nước này trong việc thực hiện kế hoạch và vượt qua những khó khăn trước mắt.

Liên quan đến Nghị quyết 1559 của HĐBA, bà DiCarlo cho rằng văn kiện này cần phải được thực thi đầy đủ, trong đó có việc chấm dứt các hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị của Lebanon; triển khai các giải pháp cụ thể trong việc giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước ở Lebannon và ủng hộ Chính phủ Lebanon thực thi chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ của mình.

Các nước thành viên HĐBA chia sẻ nhiều nội dung mà bà DiCarlo đã đề cập, khẳng định ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Lebanon. Các nước nhấn mạnh việc bảo đảm ổn định của Lebanon có vai trò quan trọng đối với an ninh và ổn định trong khu vực; đồng thời ủng hộ Chính phủ Lebanon thực hiện kế hoạch cải cách cũng như triển khai các biện pháp gấp rút để xử lý những vấn đề phức tạp trước mắt, nhất là ứng phó với đại dịch COVID-19. Các nước cũng khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Lebanon. Một số nước hoan nghênh việc Chính phủ Lebanon đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Syria và Palestine dù hoàn cảnh trong nước còn rất nhiều khó khăn.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, bày tỏ ủng hộ việc Chính phủ Lebanon triển khai các biện pháp toàn diện để đáp ứng nguyện vọng của người dân; khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập của Lebanon cần được tôn trọng và thực thi đầy đủ. Đại sứ đồng thời kêu gọi các nước trong và ngoài khu vực, các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Lebanon.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).