HD Hyundai mở văn phòng tại Philippines để đẩy mạnh xuất khẩu tàu hải quân

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc (HD Hyundai Heavy Industries/HHI) đã chọn Philippines làm chỗ đứng để mở rộng sự hiện diện tại thị trường tàu hải quân Đông Nam Á, dự kiến sẽ tăng lên giá trị 10 tỷ USD vào năm 2030.
Chú thích ảnh
Ảnh: HD Hyundai

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của HD Hyundai ngày 7/3 cho biết, công ty đã mở văn phòng kỹ thuật tàu hải quân ở Bonifacio Global City, một khu tài chính nằm cách thủ đô Manila của Philippines 11 km về phía Đông Nam, hôm 6/3.

HD HHI giải thích cho việc mở văn phòng tại Philippines là nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vũ khí tăng cao ở Đông Nam Á, trong bối cảnh tình hình địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt, thị trường tàu chiến Philippines được cho là có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, do vị trí địa lý của nước này khiến nhu cầu về lực lượng hải quân hùng mạnh hơn tăng lên.

Mặt khác, HD HHI muốn tận dụng lợi thế về công nghệ tàu hải quân tiên tiến của mình để nâng cao danh tiếng của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc và tìm kiếm sự phát triển chung với các nước Đông Nam Á.

HD HHI cũng đang tìm cách tăng xuất khẩu tàu hải quân sang các nước Đông Nam Á khác. Công ty nói cho biết, họ đặt mục tiêu đạt doanh thu hàng năm 2.000 tỷ won (khoảng 1,5 tỷ USD) từ hoạt động kinh doanh tàu hải quân bằng cách tăng cường quan hệ với các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng ở Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

HD HHI có kế hoạch cử các kỹ sư và nhân viên phụ trách bán tàu hải quân đến văn phòng mới để công ty có thể cung cấp hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật tối ưu, đáp ứng nhu cầu của khu vực.

Người đứng đầu đơn vị kinh doanh hải quân và tàu đặc biệt của HD HHI Joo Won-ho cho biết, Văn phòng kỹ thuật tàu hải quân của HD HHI tại Philippines sẽ là cơ sở để Công ty mở rộng sang thị trường toàn cầu ngoài khu vực Đông Nam Á.

HD HHI đã được chính phủ Philippines công nhận về công nghệ tàu hải quân. Nước này cũng đã yêu cầu công ty Hàn Quốc đóng 2 khinh hạm vào năm 2016, 2 tàu hộ tống vào năm 2021 và 6 tàu tuần tra ngoài khơi vào năm 2022 để hiện đại hóa và củng cố lực lượng hải quân.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.