"Hậu quả khó lường" nếu các nước Arập ủng hộ cấm vận dầu Iran

Iran ngày 16/1 (giờ Việt Nam) đã cảnh báo rằng các quốc gia Arập láng giềng sẽ phải gánh chịu "hậu quả mà không ai lường trước được" nếu họ tăng sản lượng dầu thô nhằm bù đắp cho lượng dầu mỏ của Iran trong trường hợp Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Têhêran.

Đại diện của Iran tại Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Mohammad Ali Khatibi ngày 16/1 (giờ Việt Nam) đã cảnh báo rằng các quốc gia Arập láng giềng sẽ phải gánh chịu "hậu quả mà không ai lường trước được" nếu họ tăng sản lượng dầu thô nhằm bù đắp cho lượng dầu mỏ của Iran trong trường hợp Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Têhêran.


"Hậu quả khó lường" nếu các nước Arập ủng hộ cấm vận dầu Iran ảnh 1

Đại diện của Iran tại Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Mohammad Ali Khatibi. Ảnh: Internet


Trả lời phỏng vấn nhật báo Sharq, ông Khatibi nhấn mạnh Iran sẽ coi hành động như vậy là "thù địch" và nếu các quốc gia Arập ở vùng Vịnh bật đèn xanh cho việc thay thế lượng dầu thô của Iran, những nước này sẽ là "thủ phạm chính cho bất cứ chuyện gì xảy ra trong khu vực, bao gồm ở cả eo biển Hozmuz". Theo quan chức trên, các quốc gia Arập không nên hợp tác với những "kẻ lừa bịp" (ám chỉ Mỹ và châu Âu).

Các nước EU đã nhất trí trên nguyên tắc đối với lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Iran. Iran là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trong OPEC sau Arập Xêút, với lượng dầu xuất khẩu đạt khoảng 2,5 triệu thùng/ngày. Trước đó, ngày 14/1, Bộ trưởng Dầu mỏ của Arập Xêút, ông Ali al-Naimi tuyên bố rằng quốc gia này sẵn sàng và có thể đáp ứng mọi mức tăng về nhu cầu dầu mỏ. Arập Xêút hiện là thành viên duy nhất của OPEC có năng suất dư thừa đáng kể. Tuy nhiên, ông Naimi không đề cập trực tiếp đến những cấm vận mà Iran đang phải đối mặt.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.