Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 23/5

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 23/5, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang cân nhắc dỡ bỏ thuế quan đối với một số hàng hóa của Trung Quốc được thực thi dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, dù những lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kinh tế thấp gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Economic Times/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng 0,98%, hay 262,49 điểm, chốt phiên ở mức 27.001,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,12%, hay 3,92 điểm, lên 3.150,49 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,31%, hay 8,09 điểm, lên 2.647,38 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,19%, hay 247,18 điểm, xuống 20.470,06 điểm. 

Thuế đánh vào số hàng hóa nhập khẩu trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc sẽ hết hiệu lực vào tháng Bảy và ông Biden đối mặt với những kêu gọi gia tăng trong việc dỡ bỏ những loại thuế này nhằm góp phần hạ nhiệt lạm phát đang ở mức cao kỷ lục trong hơn 40 năm. 

Ông Biden có những phát biểu trên trong chuyến thăm Tokyo ngày 23/5, sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen trong tuần trước đã nói thuế đánh vào một số hàng hóa được thực thi dưới thời ông Trump có thể đã ảnh hưởng nhiều hơn đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ và ít có tác dụng giải quyết những vấn đề từ phía Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng một cuộc suy thoái tại Mỹ là có thể tránh được, nhưng có những tác động kinh tế đối với người tiêu dùng Mỹ. Việc dừng đánh thuế có thể có phần hạ nhiệt lạm phát khi làm giảm giá hàng nhập khẩu. 

Các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp vừa qua của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để có thông tin về các lần tăng lãi suất tiếp theo của Fed.

Việc Trung Quốc hạ lãi suất không có nhiều tác động đến các thị trường khu vưc, khi các nhà đầu tư lo ngại về những hạn chế tiếp tục được thực hiện nhằm kiểm soát dịch vốn đã cản trở nền kinh tế và gây xáo trộn các chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Các báo cáo lợi nhuận gây thất vọng của các nhà bán lẻ cũng gây thêm những bất ổn trên thị trường trong thời điểm lãi suất tăng, giá năng lượng tăng mạnh và xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn.

Nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý đầu tư Federated Hermes (Mỹ) Louise Dudley cho rằng khi những lo ngại về kinh tế vĩ mô do chính sách tiền tệ thắt chặt, xung đột Nga-Ukraine và các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt tại Trung Quốc kéo dài, thị trường sẽ biến động lớn.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index đóng cửa phiên này giảm 21,9 điểm (1,77%) xuống 1.218,81 điểm; HNX-Index giảm 6,36 điểm (2,07%) xuống 300,66 điểm.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.