Hầu hết các cơ sở lưu trú trên đảo Phú Quốc hết phòng nghỉ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ông Tống Phước Trường, Bí thư Thành ủy thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, đảo Phú Quốc cơ bản khôi phục hoạt động du lịch trở lại bình thường.
Chú thích ảnh
Du khách vui chơi, nghỉ dưỡng tại Bãi Trường, một trong những bãi biển đẹp nhất thành phố đảo Phú Quốc. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Hiện lượng khách du lịch đến Phú Quốc là hơn 1.000 người/ngày và đang tiếp tục tăng, đặc biệt là khách quốc tế khá đông. Hầu hết các cơ sở lưu trú trên đảo đều được đặt hết phòng nghỉ trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Từ nay đến dịp nghỉ lễ, các tuyến bay đến Phú Quốc từ 90 chuyến/ngày trở lên và ngược lại.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày, thành phố Phú Quốc phối hợp với đơn vị chức năng, ngành Du lịch Kiên Giang và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động đón du khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí… chu đáo, an toàn, tạo hình ảnh Đảo Ngọc Phú Quốc ấn tượng, thân thiện đối với khách du lịch. Nhiều doanh nghiệp du lịch dự đoán du khách đến Phú Quốc dịp lễ 30/4 và 1/5 sẽ tăng mạnh, đánh dấu sự phục hồi và phát triển trở lại của ngành Du lịch Kiên Giang, trong đó có du lịch Phú Quốc sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ghi nhận trên Đảo Ngọc những ngày trung tuần tháng 4 này, tại các điểm, khu du lịch trọng điểm như: Quần thể Vinpearl, cáp treo Hòn Thơm, Dinh Cậu, Chợ đêm, Suối Tranh, Di tích Quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc, Chùa Hộ quốc, các bãi biển, Vườn Quốc gia Phú Quốc… thu hút đông du khách, hứa hẹn sự phục hồi mạnh mẽ, khởi sắc của du lịch Kiên Giang trong năm 2022, nhất là vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới. Nhiều doanh nghiệp du lịch tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, phong phú, độc đáo riêng của Phú Quốc, các chương trình khuyến mãi, giao lưu… để phục vụ du khách.

Thành phố Phú Quốc chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan và các địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp hoạt động du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn những hoạt động tiêu cực, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho du khách. Cùng với đó, các địa phương có thế mạnh du lịch của tỉnh Kiên Giang như thành phố Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải, Hòn Đất và U Minh Thượng chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, phương án đón khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí trong dịp lễ 30/4 và 1/5 với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mới đây, lượng khách đến tham quan, du lịch tại Kiên Giang ước hơn 200.000 lượt người, trong đó có 2.290 lượt khách quốc tế. Các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ du khách. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu hụt nguồn lao động phục vụ du khách, nhất là thành phố Phú Quốc thiếu hụt rất nhiều lao động trong ngành du lịch.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.