Hậu Giang: Tôn vinh những hạt nhân nòng cốt trong phong trào hiến máu

Ngày 7/6, tại tỉnh Hậu Giang diễn ra chương trình Hành trình đỏ lần thứ 3 với thông điệp “Giọt hồng trên đất Hậu Giang” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.
Chú thích ảnh
Người dân huyện Long Mỹ tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

UBND tỉnh Hậu Giang đã tặng Bằng khen cho 58 gia đình và 159 cá nhân đã hiến máu nhiều lần trong những năm qua.
 
Theo bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, những tấm gương tiêu biểu có mặt trong buổi lễ hôm nay, sẽ là những hạt nhân nòng cốt tiếp tục lan tỏa nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên” - “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; tiếp tục vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và toàn xã hội tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 
Năm 2022 là năm thứ ba tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình Hành trình đỏ cấp tỉnh. Chương trình đã tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, cấp và toàn xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, nhân dân tích cực tham gia.
 
Qua các hoạt động như Lễ hội Xuân hồng, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, Chiến dịch những giọt máu hồng hè..., phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả nổi bật, chỉ tiêu hiến máu tăng đều qua các năm.
 
Năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận được hơn 14.000 đơn vị máu, đạt 120% chỉ tiêu đề ra; trong 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận được gần 8.000 đơn vị đạt trên 58% kế hoạch. Lượng máu thu được đã kịp thời cung cấp phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong, ngoài tỉnh.

Hồng Dân (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.