Hậu Giang tập trung mọi nguồn lực bảo vệ 'vùng xanh'

Hậu Giang cần tập trung mọi nguồn lực bảo vệ “vùng xanh”(vùng an toàn dịch). Đây là đề xuất của ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế tại buổi làm việc của Tổ công tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vào sáng 6/8.
Chú thích ảnh
Ông Hoàng Minh Đức, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng phát biểu, sáng 5/8.

Cho rằng nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang ở mức rất thấp, ngành y tế lập kế hoạch xét nghiệm, quản lý F1 tốt, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế cũng ghi nhận, đánh giá cao 6/8 đơn vị cấp huyện của Hậu Giang đã trở thành “vùng xanh”, hai đơn vị cấp huyện còn lại là “vùng vàng”; 8/75 xã, phường là “vùng vàng”, “vùng đỏ”. Năng lực xét nghiệm, cách ly, điều trị của tỉnh có thể đáp ứng được tình huống dịch chuyển biến xấu.

Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đề xuất tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 16/8, tập trung mọi nguồn lực bảo vệ “vùng xanh” để giảm mức độ giãn cách xã hội xuống theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19. Tỉnh tăng cường kiểm soát tại các chốt ở các địa phương giáp ranh; tổ chức xét nghiệm 10% dân số tại vùng nguy cơ và 5% số người có nguy cơ cao tại “vùng xanh” để sàng lọc ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục tập trung kiểm soát, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly; xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, gộp tối đa 5 mẫu, gộp theo phòng, tần suất 2 ngày/lần trong vòng 7 ngày tại khu cách ly tập trung có nguy cơ cao.

Chú thích ảnh
Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu, sáng 5/8.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cảm ơn Tổ công tác đã tích cực hỗ trợ tỉnh có nhiều kinh nghiệm, giải pháp để làm tốt công tác phòng, chống dịch. Bà Ánh cam kết nghiêm túc tổ chức thực hiện các giải pháp Tổ công tác đề xuất trong xét nghiệm, cách ly, điều trị, tuyên truyền, phòng, chống dịch tại cộng đồng, khu công nghiệp; mong muốn Tổ công tác tiếp tục hỗ trợ tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống dịch.

Tỉnh đã thiết lập thí điểm “vùng xanh” tại các xã Tân Tiến, Hỏa Tiến (thành phố Vị Thanh); Vị Trung (huyện Vị Thủy) với phương châm “rõ - nghiêm - chắc - nhanh” trong phòng, chống dịch COVID-19; tiến tới mở rộng “vùng xanh” theo cụm nhiều xã. Các địa phương khác cũng đánh giá nguy cơ để chủ động phương án triển khai “vùng xanh”; xác định phương án “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ”.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.