Hậu Giang rà soát các phương án phòng chống bão số 1

Theo ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 trên địa bàn tỉnh diễn ra mưa vừa và mưa to trong những ngày gần đây và một hai ngày tới.
Chú thích ảnh
Nông dân tại nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn tỉnh tiến hành be bờ, bơm nước và chờ bão đi qua sẽ xuống giống lúa Đông xuân 2018-2019. Ảnh: baohaugiang.com.vn

Do vậy, tỉnh đang chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, như phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang dự báo, cảnh báo tình hình diễn biến mưa bão để cập nhật kịp thời, chính xác và cung cấp đầy đủ các thông tin diễn biến đến các ngành, các cấp và người dân trong tỉnh biết để chủ động ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra. 

Đồng thời tăng cường kiểm tra phòng chống thiên tai tại các địa phương, địa bàn để rà soát các phương án phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới đảm bảo an toàn theo phương châm " 4 tại chỗ", nhất là vùng thấp, trũng ven sông, các điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động biện pháp phòng tránh.

Song song đó, tỉnh khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng để đối phó với mưa vừa và mưa to trên diện rộng, từ đó chủ động dùng máy bơm điện hoặc máy dầu để bơm nước tránh thiệt hại lúa vụ Đông Xuân 2018-2019. Đồng thời các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chằng chống nhà cửa, công trình công cộng, tổ chức chặt, tỉa phát quang cây cối xung quanh nhà để đảm bảo an toàn.

Ông Trần Văn Em, ở ấp 3, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, cho biết gia đình có 0,5 ha ruộng vừa xuống giống lúa Đông Xuân được vài ngày thì gặp mưa liên tục những ngày gần đây. Gia đình đang chủ động bơm thoát nước liên tục để hạn chế lúa bị chết giống. Tuy nhiên, mưa to xuyên suốt nhiều ngày như vậy nên bơm thoát nước không kịp, có thể phải xuống giống lại.

Đến nay, nông dân Hậu Giang đã xuống giống được hơn 55.000 ha lúa Đông Xuân trong tổng số hơn 77.000 ha theo kế hoạch. Hầu hết diện tích lúa đã được từ 30 ngày đến 60 ngày nên ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Tuy nhiên, một số diện tích vừa xuống giống sẽ bị thiệt hại nặng do mưa lớn gây ngập.

Mưa lớn những ngày gần đây cũng đang ảnh hưởng lớn đến nhiều diện tích hoa màu phục vụ Tết Nguyên đán 2019 tại Hậu Giang; nhất là nhiều diện tích dưa hấu, một số loại hoa cảnh phục vụ Tết Nguyên đán 2019.

Duy Ba (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.