Hậu Giang: Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 phải đạt từ 95% trở lên

Chiều 12/9, UBND tỉnh Hậu Giang vừa làm việc với các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo đó, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hết sức quan tâm thực hiện. Đề nghị các sở, ngành, chủ đầu tư quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đề ra là đến 31/1/2025 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 phải đạt từ 95% trở lên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện nay thấp so với cùng kỳ và chưa đạt yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra. Thời gian tới, đề nghị các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Từng chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương nâng cao việc  phối hợp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các công trình, dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm; tạo quỹ đất sạch để mời gọi, thu hút đầu tư.

UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, tính toán khối lượng vốn cần phải giải ngân trong từng tháng còn lại của năm 2024, trên cơ sở đó Sở Kế hoạch đầu tư sẽ rà soát tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024.

Chú thích ảnh
Đại diện các chủ đầu tư cấp huyện giải ngân thấp báo cáo.

Đến ngày 31/8/2024, tỉnh Hậu Giang đã phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước là 6.273,66/6.831,82 tỷ đồng, đạt 91,8% kế hoạch. Tổng khối lượng thực hiện đạt 41,43% kế hoạch, thấp hơn 12,29% so với cùng kỳ; giải ngân 3.366,375/6.831,82 tỷ đồng, đạt 49,27% kế hoạch, thấp hơn 4,12% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện nay chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân do công tác chuẩn bị đầu tư của một số đơn vị chưa tốt, dẫn tới phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án chưa phù hợp cần phải điều chỉnh. Công tác thẩm định, phê duyệt các dự án khởi công mới còn chậm. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gặp khó, vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, thủ tục thu hồi đất…

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang đề nghị các chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, qua đây nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.