Hạt phóng xạ có thể điều trị tận gốc bệnh ung thư vú

Phương pháp mới nhiều tiềm năng đang sử dụng để điều trị ung thư vú đó là cấy ghép các hạt phóng xạ để tiêu diệt những tế bào ung thư còn lại sau khi mổ bóc tách các khối u.
Các chuyên gia điều trị ung thư tại Trung tâm ung thư Tom Baker, thành phố Calgary, Canada đang sử dụng phương pháp mới trong điều trị ung thư vú. Đó là cấy ghép các hạt phóng xạ để tiêu diệt những tế bào ung thư còn lại sau khi mổ bóc tách các khối u.

Hạt phóng xạ có thể điều trị tận gốc bệnh ung thư vú ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn lời Tiến sĩ Siraj Husain chuyên khoa xạ trị cho biết phương pháp điều trị mới này được thực hiện dựa trên công nghệ cấy các hạt phóng xạ, có kích thước bằng hạt gạo, vào vùng bệnh để thay thế cho phương pháp điều trị bức xạ truyền thống vẫn sử dụng lâu nay. Theo Tiến sĩ Husain, do không sử dụng chùm tia bức xạ chiếu vào cơ thể nên phương pháp mới sẽ hạn chế đối đa những tác động của phóng xạ lên da cũng như các cơ quan khác của cơ thể người bệnh. Ngoài ra, việc cấy ghép các hạt phóng xạ cũng sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ thay đổi hình dạng vú của người bệnh, đồng thời cũng không buộc người bệnh phải đến bệnh viện hàng ngày trong nhiều tuần như trong phương pháp xạ trị truyền thống.Trong một nghiên cứu quốc gia về cấy ghép hạt phóng xạ, 20 bệnh nhân có nguy cơ thấp sẽ được tiến hành thủ thuật này. Tiến sĩ Husain khẳng định phương pháp điều trị bằng hạt phóng xạ có thể tại ra một bước tiến trong lĩnh vực điều trị bệnh ung thư vú. Các bệnh nhân sẽ được cấy 50 - 80 hạt phóng xạ vào xung quanh phần cơ thể bị bệnh. Các hạt phóng xạ này được làm từ nguyên tố phóng xạ palladium và được cấy ghép vào cơ thể thông qua một cây kim đặc biệt. Sau khi được cấy ghép, các hạt phóng xạ này sẽ nằm bên trong cơ thể và mất khả năng phóng xạ sau khoảng 6 tuần. Tuy nhiên, chỉ các bệnh nhân có khối u kích thước dưới 3 cm và được xếp vào nhóm nguy cơ thấp mới được điều trị bằng phương pháp này.Việc cấy các hạt phóng xạ để tiêu diệt các tế bào ung thư vú được tiến hành lần đầu tiên tại Trung tâm khoa học y tế Sunnybrook ở thành phố Toronto. Khi đó, Quỹ ung thư Alberta đã cấp kinh phí 252.000 đô la Canada để mua các thiết bị chuyên dụng cần thiết cho việc tiến hành cấy ghép. Nếu phương pháp này cho hiệu quả tích cực thì nó sẽ là tin vui lớn với "một nửa" của thế giới vì ung thư vú là một trong những căn bệnh có tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh cao nhất và cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở chị em.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.