Hasco sẽ cung cấp 5.000 tấn thịt lợn sạch tại Hà Nội

Công ty thức ăn chăn nuôi Hasco sẽ cung cấp 5.000 tấn thịt lợn sạch cho thị trường Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán 2017, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Hasco đang thiết lập hệ thống trang trại chăn nuôi quy mô tại các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hòa Bình... nhằm đáp ứng nhu cầu về thịt sạch trong dịp Tết Nguyên đán. Dự kiến trung tuần tháng 9, Hasco sẽ đưa vào hoạt động một trang trại nuôi lợn có quy mô 5.000 con tại Bắc Giang với hình thức chăn nuôi khép kín, sản xuất thức ăn kết hợp với kỹ thuật chăn nuôi hiện đại.

Nguồn thức ăn cho gia súc cũng được Hasco tự sản xuất với công nghệ Biozeem và men tiêu hóa Pribiotcs nội sinh, không tác dụng từ bên ngoài và không có bất cứ tác dụng phụ nào đối với vật nuôi.

Với cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, Hasco sẽ cung cấp cho thị trường một lượng lớn các sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Khánh Vy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.