Hấp dẫn thị trường đầu tư vào 'thị thực vàng' của Bồ Đào Nha

Cơ quan phụ trách Người nước ngoài và Biên giới Bồ Đào Nha (SEF) cho biết, trong tháng 10/2018, đầu tư vào giấy phép cư trú theo hạng “visa vàng” (thị thực vàng) của nước này đạt khoảng 74 triệu euro (83,2 triệu USD), tăng gấp đôi so với tháng trước.
Chú thích ảnh
Thị thực Bồ Đào Nha. Ảnh minh họa: theportugalnews.com

Đây là chương trình cấp phép cư trú cho hoạt động đầu tư (ARI) dành cho những cư dân không thuộc Liên minh châu Âu (EU) mua bất động sản ở Bồ Đào Nha trị giá 500.000 euro hoặc 350.000 euro nếu tài sản là 30 năm, hoặc đầu tư vốn từ 1 triệu euro cho các dự án hay tạo việc làm cho ít nhất 10 người.

Trong số 125 "visa vàng" được cấp trong tháng 10/2018 có 118 visa được cấp do mua bất động sản và 7 visa dành cho đầu tư các dự án.

Trong 6 năm kể từ khi chương trình “visa vàng” được triển khai vào tháng 10/2012, nguồn vốn đầu tư theo hình thức này đã đem lại cho nước này khoảng 4,078 tỷ euro, trong đó mua bất động sản chiếm 3,70 tỷ USD và đầu tư vào các dự án khác là 380 triệu euro trong giai đoạn này.

Từ năm 2012 đến 2016 đã có 6.687 “visa vàng” được cấp ở Bồ Đào Nha. Năm ngoái có 1.351 visa phát hành và từ đầu năm đến nay đã có 1.134 visa đã được chấp nhận.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân Ecopa, tỉnh Shizuoka, trước Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Dù để thua với tỷ số 1-2, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong hiệp hai, khi liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội san bằng tỷ số ở những phút cuối.