Hanwha Life Việt Nam ra mắt "An Khang Phúc Lộc"

Hanwha Life Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp mới với tên gọi An Khang Phúc Lộc.

Ngày 2/3/2015, Công ty TNHH Bảo hiểmHanwha Life Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm hỗnhợp mới với tên gọi "An Khang Phúc Lộc".

Hanwha Life Việt Nam ra mắt "An Khang Phúc Lộc" ảnh 1

Đây là giải pháp bảo vệ đa tầng giúpkhách hàng yên tâm về một tương lai vững chắc cho cả gia đình nếu chẳng may mắcbệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn bất ngờ.

Điểm nổi bật của "An Khang Phúc Lộc" làchỉ trong một hợp đồng bảo hiểm chính, khách hàng sẽ được bảo vệ đa tầng vớinhiều quyền lợi vượt trội. Trong đó, tổng quyền lợi bảo hiểm tối đa mà kháchhàng được nhận có thể lên đến 640% số tiền bảo hiểm và 200.000 đồng/mỗi ngày nằmviện, giúp khách hàng có thể bình an một cách trọn vẹn và yên tâm vui sống.

PL

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.