Hành trình về 'địa chỉ đỏ' - Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

Ngày 22/12/1944, tại rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã diễn ra lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
Chú thích ảnh
Đường vào Khu Di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo (ảnh tư liệu).

80 năm qua, nơi này trở thành "địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng; giúp thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về lịch sử góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đẩy mạnh việc tu dưỡng, học tập và rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trong những ngày này, nhiều đoàn cựu chiến binh đã trở về thăm lại nơi khai sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong dòng người đó có cựu chiến binh Hà Vũ Thụ (xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Sau khi đọc Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân của lãnh tụ Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, ông Thụ mong muốn thế hệ trẻ không ngại gian khó, tu dưỡng, học tập góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định kết nạp Đảng cho 80 quần chúng ưu tú. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú.

Chị Lương Thị Thanh, Chi bộ Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch (một trong 80 đảng viên được kết nạp) chia sẻ, chị rất tự hào và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Càng vinh dự, xúc động hơn khi chị được nhận quyết định kết nạp Đảng tại "địa chỉ đỏ” linh thiêng này. Chị nguyện mãi trung thành và đi theo lý tưởng cách mạng của Đảng...

Hằng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường Trung học Cơ sở thị trấn Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) đều tổ chức hoạt động về "địa chỉ đỏ" rừng Trần Hưng Đạo. Qua đó, tuyên truyền cho học sinh về quá trình thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc...

Em Triệu Bảo Vân (học sinh Trường Trung học Cơ sở thị trấn Nguyên Bình) cho biết, tại đây, em được tìm hiểu những tư liệu tại nhà trưng bày, địa điểm tổ chức lễ thành lập, thăm khu lán nghỉ của các chiến sỹ trong Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. Qua chuyến tham quan, em biết ơn và khâm phục ý chí, nghị lực của các thế hệ cha ông đi trước đã vượt qua gian khổ, đương đầu với bom đạn, cống hiến xương máu vì nền hòa bình, độc lập dân tộc...

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh 216 (từ Quốc lộ 3 qua xã Hoa Thám, đến xã Tam Kim, rừng Trần Hưng Đạo); tuyến đường tỉnh 202 (đoạn từ thị trấn Nguyên Bình đến rừng Trần Hưng Đạo). Cùng với đó, đầu tư tu bổ, tôn tạo khu nhà ở của 34 chiến sỹ, bức phù điêu lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, một số hệ thống lối đi đến các điểm tham quan…

Tỉnh Cao Bằng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tăng cường truyền thông, quảng bá giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo… Bà Nông Thị Bích, Phó Trưởng phòng Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (Ban Quản lý các di tích quốc gia tỉnh Cao Bằng) cho biết, thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị; sưu tầm thêm những hiện vật, hình ảnh để trưng bày làm phong phú thêm nội dung lịch sử của di tích đặc biệt này. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sâu rộng để công chúng cả nước cũng như bạn bè quốc tế biết đến địa chỉ đã diễn ra sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Để phát huy tốt giá trị di tích, Ban Quản lý có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa tại khu di tích; kết hợp giữa nhà trường với bảo tàng và di tích gắn việc học tập tại trường với học tập tại di tích cho học sinh. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng đối với thế hệ trẻ.

Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo nằm dưới chân núi Slam Cao thuộc địa bàn 2 xã Tam Kim, Hoa Thám (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Tại đây, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được thành lập. 80 năm qua, nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ” về nguồn của chiến sỹ và đồng bào cả nước.

Bài và ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.