Hành tím Sóc Trăng trúng mùa, được giá

Những ngày qua, nông dân vùng chuyên trồng hành tím ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ vụ hành thương phẩm. Năm nay, người dân xứ (thủ phủ) hành tím Vĩnh Châu khá phấn khởi, bởi giá hành thương phẩm cao gấp đôi, năng suất tăng 30% so với năm trước.
Chú thích ảnh
Người dân (Thủ phủ) hành tím thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thu hoạch hành tím thương phẩm.

Theo ông Ong Hoàng Tích (xã Vĩnh Hải), thị xã Vĩnh Châu cho biết, năm nay gia đình trồng 5000 m2 hành thương phẩm, hiện đã thu hoạch gần 3000 m2, với năng suất gần 2 tấn/1000 m2, giá bán 25.000 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận mang về gần 20 triệu đồng/1000 m2 hành tím thương phẩm.

Năm nay, bà con trồng hành thương phẩm ở thị xã Vĩnh Châu khá phấn khởi, bởi giá hành tím hiện tại cao gần gấp đôi so với niên vụ hành năm 2021 - 2022, năng suất mỗi 1000 m2 tăng từ 300 - 500 kg so với vụ trước, ít sâu bệnh nên chi phí đầu tư giảm.

Chú thích ảnh
Người dân (Thủ phủ) hành tím thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thu hoạch hành tím thương phẩm.

Ông Mã Chí Thọ, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thông tin, niên vụ hành tím 2022 - 2023, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng trồng được trên 5.000 ha, hiện có 1.800 ha đã được thu hoạch, năng suất bình quân đạt từ 18 - 20 tấn/ha, tăng 3 - 5 tấn/ha.

Hiện nay, tình trạng tồn đọng hành tím khó tiêu thụ không xảy ra như nhưng năm trước, do ngành chuyên môn tập trung khuyến cáo người dân trồng rải vụ, đồng thời, liên kết tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra tương đối dễ dàng.

Ông Mã Chí Thọ thông tin thêm, hiện nay, với giá bán hành thương phẩm từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí nông dân lợi nhuận trên 100 triệu đồng/ha. Hiện số hành tím thương phẩm chưa thu hoạch còn khoảng 3.000 ha, hầu hết diện tích đều đạt trên 30 ngày. Năm nay, tình hình dịch hại cũng không đáng kể, nên chi phí đầu tư thuốc bảo vệ thực vật giảm so với vụ trước. Người trồng hành ở Vĩnh Châu vừa được mùa, vừa đượcc giá nên rất phấn khởi.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.