Hạnh phúc thái quá có thể gây hại cho tim

Các sự kiện vui mừng như sinh con, đội bóng mình yêu thích thắng lớn... có thể gây ra tình trạng nguy hiểm được gọi “hội chứng tim vỡ” hay còn gọi là “hội chứng Takosubo” (TTS).
Hạnh phúc thái quá có thể gây hại cho tim ảnh 1

Ảnh minh họa. Sự kiện vui mừng còn có thể dẫn tới các cơn đau tim và có nguy cơ gây tử vong.

Nhóm 16 bác sĩ và chuyên gia quốc tế ngày 2/3 cho biết các sự kiện vui mừng như sinh con, đội bóng mình yêu thích thắng lớn... có thể gây ra tình trạng nguy hiểm được gọi “hội chứng tim vỡ” hay còn gọi là “hội chứng Takosubo” (TTS).

TTS có liên quan tới sự suy yếu đột ngột các cơ tim, đồng thời khiến đáy của thành tâm thất trái - vốn có chức năng bơm máu giàu oxi đi khắp cơ thể - phình lên bất thường. Ngoài việc gây các cơn đau nhói ngực và khó thở, những sự kiện vui mừng còn có thể dẫn tới các cơn đau tim và có nguy cơ gây tử vong. Đây là kết quả công trình nghiên cứu toàn cầu được thực hiện dưới sự dẫn dắt của 2 nhà nghiên cứu Christian Templin và Jelena Ghadri, thuộc Đại học Bệnh viện Zurich ở Thụy Sĩ trong suốt 5 năm qua (kể từ năm 2011). Nghiên cứu đã đi sâu theo dõi và thu thập các số liệu liên quan tới 1.750 ca mắc TTS tại 25 bệnh viện thuộc 9 quốc gia trên thế giới. Theo đó, họ xác định được rằng các cú sốc về mặt cảm xúc là nguyên nhân dẫn tới 485 trong tổng số hơn 1.700 ca bệnh nói trên. Đặc biệt, 4% trong đó, tức khoảng 20 bệnh nhân, bị TTS trong các sự kiện vui sướng như trong tiệc sinh nhật, đám cưới, hay khi một đội bóng yêu thích giành chiến thắng…

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng 95% số bệnh nhân ở cả hai nhóm đau tim do đau buồn và đau tim do hạnh phúc là phụ nữ ngoài 60 tuổi. Tuy chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây đau tim ở phần lớn phụ nữ, nhưng các chuyên gia nhận định tỷ lệ hoóc-môn estrogen ở nữ giới cao hơn nam giới có thể là một yếu tố xuất hiện trong cơ chế gây TTS.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.