Hạnh phúc ngày về của đoàn thể thao người khuyết tật

Sáng 21/9, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) trong sự đón chào nồng nhiệt của lãnh đạo ngành thể thao, người thân, người hâm mộ và giới truyền thông sau kỳ Paralympic thành công nhất.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ra tận sân bay để đón đoàn và chúc mừng thành công. Hàng trăm người hâm mộ và người thân của các VĐV cũng đã có mặt từ sân bay rất sớm để đón các VĐV trở về với rất nhiều băng rôn, cờ phướn và hoa. Các VĐV vừa ra khỏi cổng sân bay thì không khí chào đón cũng diễn ra vô cùng nồng nhiệt. Những cái ôm đầy tình cảm, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã rơi trên gương mặt VĐV và người thân. Đô cử Lê Văn Công được chú ý đặc biệt, bởi anh là người đầu tiên trong lịch sử giành HCV cho thể thao khuyết tật Việt Nam tại Paralympic.
Hạnh phúc ngày về của đoàn thể thao người khuyết tật ảnh 1

Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam được chào đón nồng nhiệt. Ảnh:TTXVN

Trong “vòng vây” của người hâm mộ, lực sỹ Lê Văn Công xúc động chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ và xúc động khi được sự đón chào nồng nhiệt như thế này. Đây là lần đầu tiên VĐV người khuyết tật chúng tôi được đón tiếp như thế. Đó sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu”. Được hỏi về tấm HCV Paralympic, Lê Văn Công cho biết, mình rất tự tin hoàn thành bài thi của mình, dù đã thất bại ở lần cử thứ 2.Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Rio 2016, chia sẻ: “Thành công này có được là nhờ sự đóng góp của toàn xã hội. Trong 162 quốc gia tham dự Paralympic, chỉ hơn 60 quốc gia có huy chương, nên thắng lợi này có ý nghĩa rất lớn. Thành quả này là động lực cho hơn 7 triệu người khuyết tật Việt Nam phấn đấu, giúp họ tạo niềm tin mới để đóng góp cho sự phát triển của xã hội”.Ông Phạm Văn Tuấn cho rằng, chúng ta phải đánh giá đầy đủ, không được vừa lòng với thành tích này, phải đầu tư tốt hơn trong tương lai, không chỉ đơn giản là trong tập luyện. Với 7 triệu người khuyết tật, chúng ta sẽ tuyển chọn, sàng lọc nhiều tài năng hơn nữa, đầu tư đầy đủ hơn từ chế độ ăn uống, lương thưởng, cơ sở vật chất đến ứng dụng khoa học công nghệ để đạt thành tích ngay từ bây giờ, hướng tới Paralympic 2020.Lễ khen thưởng được tổ chức ngay tại sân bay. Rất nhiều mạnh thường quân, các cá nhân và tập thể đã tặng hiện vật cho đoàn tại đây. Ước tính, tổng số tiền thưởng Lê Văn Công được nhận cho thành tích tại Paralympic 2016 đã lên đến hơn 700 triệu đồng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Rio 2016 tại Brazil có 11 VĐV, 1 VĐV dẫn đường. Các VĐV tham gia thi đấu ở 3 môn gồm điền kinh, bơi lội và cử tạ. Kết quả, đoàn Việt Nam giành được 1 HCV và phá 1 kỷ lục thế giới tại môn cử tạ của lực sĩ Lê Văn Công, 1 HCB môn bơi của kình ngư Võ Thanh Tùng cùng 2 HCĐ của VĐV Cao Ngọc Hùng (ném lao) và Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ). Đây là kỳ Paralympic thành công nhất trong lịch sử, khi lần đầu tiên đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam giành được huy chương tại đấu trường lớn nhất này.

M.Đ

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới

Tuyển Việt Nam khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới

Trận thua trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là hồi chuông cảnh báo cần thiết, để thầy trò HLV Kim Sang-sik nhìn nhận thực tế và cải thiện.

700 đội bóng tranh tài Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

700 đội bóng tranh tài Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

Sáng 3/10, tại Sân vận động C500 - Học viện An ninh nhân dân, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026, với sự tham gia của 700 đội bóng phong trào đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.