Hành lang vận tải Iran - Pakistan chính thức vận hành

Hoạt động thương mại qua hành lang vận tải Pakistan - Iran đã chính thức đi vào hoạt động, với dấu mốc là chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên rời Pakistan.
Chú thích ảnh
Hành lang vận tải Iran-Pakistan chính thức đi vào hoạt động với chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên. Ảnh: Press TV

Giám đốc Hải quan Thương mại Quá cảnh Pakistan - ông Sanaullah Abro chia sẻ với The Express Tribune rằng lô hàng đầu tiên chứa thịt đông lạnh đã được vận chuyển tới Tashkent (Uzbekistan) bằng xe tải lạnh.

Ông cho biết theo cơ chế mới, hàng hóa từ Pakistan sẽ đi qua Gwadar rồi băng qua Iran và tiếp tục tới các thị trường Trung Á.

Kênh Press TV (Iran) dẫn lời ông Abro đánh giá việc đưa hành lang này vào vận hành được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Pakistan và gia tăng lưu lượng vận tải qua các cảng biển của nước này.

Theo Cục Hải quan Thương mại Quá cảnh Pakistan, hành lang này vận hành theo hệ thống TIR (vận tải đường bộ quốc tế). Để hỗ trợ, các cơ quan chức năng đã đơn giản hóa thủ tục TIR và kích hoạt các cửa khẩu trọng điểm như Taftan, Rimdan, Sost và Gwadar.

Các quan chức nhận định hành lang vận tải Iran - Pakistan là bước tiến quan trọng đối với lĩnh vực thương mại và trung chuyển của Pakistan, với tiềm năng mở rộng xuất khẩu và tăng cường kết nối khu vực.

Các nguồn tin cho biết tuyến đường này sẽ mang lại cho Pakistan lựa chọn thay thế tiết kiệm chi phí hơn so với vận tải đường biển, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển.

Song song đó, kỳ vọng đang gia tăng rằng Iran và Pakistan có thể “hồi sinh” các dự án đường ống dầu khí vốn bị đình trệ suốt nhiều năm.

Hai nước đã ký thỏa thuận thương mại từ năm 2009 và đến năm 2013 dự án đường ống khí đốt chính thức được khởi công. Tuy nhiên, trong khi Iran đã hoàn thành phần việc của mình, Pakistan vẫn chưa triển khai xây dựng.

Các quan chức cho biết Iran sẵn sàng gia hạn thỏa thuận bán khí đốt thêm 10 năm, nhưng Pakistan vẫn tỏ ra dè dặt do các lệnh trừng phạt của Mỹ và nhu cầu khí đốt trong nước suy giảm. Trong những năm qua, Pakistan đã xem xét nhiều phương án thay thế, trong đó có kế hoạch xây dựng đường ống khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Gwadar, kèm theo đoạn nối dài thêm 80 km tới biên giới Iran.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.