Hành khách bay quốc tế tăng mạnh

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), tháng 4/2022, các hãng hàng không đã khai thác 30.000 chuyến bay đi/đến, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 12.000 chuyến bay quá cảnh, tăng 25%. Đáng chú ý là lượng khách quốc tế sử dụng các hãng hàng không nội địa tăng 214,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 4/2022, các cảng hàng không đã đón 6,6 triệu khách, giảm 14,3% so với tháng 4/2021, tuy nhiên trong đó, khách quốc tế có 232.000 người, tăng tới 502% so với cùng kỳ năm 2021. Lượng khách nội địa đạt 6,4 triệu khách, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Hành khách bay quốc tế tăng mạnh.

Tính riêng các hãng hàng không nội địa, tháng 4/2022 vận chuyển 3,28 triệu khách, trong đó có 80.000 khách quốc tế và 3,2 triệu khách nội địa.

Về vận chuyển hàng hoá, tháng 4/2022, lượng hàng hoá thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 140.700 tấn, tăng 18,4% so với tháng 4/2021, trong đó, lượng hàng hoá quốc tế đạt 117.700 tấn, tăng 45,3% so với tháng 4/2021 và lượng hàng hoá nội địa đạt 23.000 tấn, giảm 39,1% so với tháng 4/2021.

Như vậy, trong tháng 4/2022, vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hoá qua các cảng hàng không Việt Nam vẫn còn sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vận chuyển hành khách và hàng hoá quốc tế lại có nhiều khởi sắc, tăng trưởng mạnh.

Tháng 4/2022, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tăng cường các biện pháp, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm bay an toàn, thuận tiện. Thống kê từ 16/3/2022 đến 15/4/2022, Cục Hàng không Việt Nam và các Cảng vụ hàng không xử phạt vi phạm 17 cá nhân, với số tiền xử phạt là 110,75 triệu đồng. 

Trong tháng 5/2022, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục thẩm định Chương trình an ninh hàng không, quy chế An ninh hàng không sửa đổi, bổ sung, kế hoạch khẩn nguy theo đề nghị của các đơn vị; thẩm định, chấp thuận chương trình an toàn hàng không của hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam...

Sơn Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.